Gắn kết hài hòa các phong trào hành động cách mạng

Cập nhật, 05:39, Thứ Năm, 03/10/2019 (GMT+7)

Tỉnh Vĩnh Long là địa phương chủ động triển khai, thực hiện sớm Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM)”. Qua 3 năm (2016- 2019) thực hiện, đã tạo được sự gắn kết hài hòa, đồng bộ với các phong trào hành động cách mạng ở các địa phương trong tỉnh.

Nhờ sự chung sức, chung lòng của người dân trong hiến đất xây dựng NTM mà hạ tầng nông thôn ngày càng được hoàn thiện.
Nhờ sự chung sức, chung lòng của người dân trong hiến đất xây dựng NTM mà hạ tầng nông thôn ngày càng được hoàn thiện.

Trên 50 CLB, mô hình hoạt động hiệu quả

Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 10 ngày 15/2/2016, chỉ sau đó hơn 1 tháng, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã ban hành Chỉ thị số 07 ngày 4/4/2016 về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM”.

“Đây là chủ trương tạo được sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện; thu hút sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân”- ông Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long- nhận định.

Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, TP Vĩnh Long đã có cách làm hiệu quả là phân công cụ thể thành 2 tiểu ban phụ trách lĩnh vực nếp sống văn minh cơ quan nơi công cộng và xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư (KDC).

Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của từng thành viên, cụ thể là Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên- Môi trường, Công an thành phố và Phòng Kinh tế thực hiện chỉ tiêu phường văn minh đô thị tiến tới xây dựng ĐTVM.

Thông qua các hoạt động xây dựng kế hoạch ra quân lập lại trật tự đô thị; kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ô nhiễm môi trường; xóa điểm đen về tai nạn giao thông;… đến nay vỉa hè các tuyến đường cơ bản thông thoáng, trật tự; việc bỏ rác theo giờ được dân đồng tình cao; mỹ quan đô thị từng bước được chỉnh trang.

Hiện, có trên 50 CLB, mô hình tại KDC hoạt động có hiệu quả và phù hợp với xu thế phát triển của TP Vĩnh Long. Nổi bật là, mô hình camera an ninh với trên 1.000 máy được lắp đặt, riêng địa bàn Phường 1 có trên 300 camera, góp phần không nhỏ trong truy tìm tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội.

“Đặc biệt, hầu hết kinh phí lắp đặt xuất phát từ nguồn xã hội hóa”- ông Đoàn Văn Hùng- Chủ tịch UBMTTQ TP Vĩnh Long cho biết. Bên cạnh, thành phố còn có các mô hình KDC có dòng chảy thông thoáng, KDC không sử dụng túi ny lông, KDC an toàn- xanh- sạch- đẹp từng bước cùng chính quyền bảo vệ môi trường thành phố.

Tại huyện Long Hồ, thông qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng khoa học- công nghệ trong sản xuất, phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau trong sản xuất, tạo việc làm cho nhiều lao động…

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 34,4 triệu đồng/năm, tăng 5,4 triệu đồng so năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,24%.

Theo bà Nguyễn Thị Thu- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Long Hồ, qua 3 năm triển khai thực hiện, huyện đã xây dựng đạt thêm 3 xã NTM. Toàn huyện có 6/14 xã NTM, phấn đấu đến cuối năm nay sẽ có thêm xã Hòa Ninh về đích NTM, riêng xã Long Phước tập trung xây dựng NTM nâng cao.

Nhiều mô hình hiệu quả

Việc vận động nhân dân chung tay bảo vệ môi trường, trồng hoa làm đẹp cảnh quan đang được nhân rộng trong toàn tỉnh.
Việc vận động nhân dân chung tay bảo vệ môi trường, trồng hoa làm đẹp cảnh quan đang được nhân rộng trong toàn tỉnh.

“Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể luôn bám vào nội dung cuộc vận động, đề ra giải pháp thực hiện sát thực tế, nhất là quan tâm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong xây dựng NTM, ĐTVM”- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long- Lê Quang Đạo cho biết.

Qua cuộc vận động, đã xây dựng nhiều mô hình hiệu quả gắn với các phong trào thi đua như: phong trào nông dân thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng NTM; phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM” và “Thanh niên tham gia xây dựng ĐTVM”…

Tại huyện Tam Bình, sau 3 năm thực hiện cuộc vận động, có 18.420 hộ tham gia mô hình thu gom rác tập trung, 6.335 hộ đào hố rác tự hoại. Huyện Trà Ôn với mô hình nhà tiêu hợp vệ sinh với gần 26.120 hộ thực hiện.

Một số mô hình bảo vệ môi trường có hiệu quả được nhân rộng tại 8 huyện- thị- thành như: KDC bảo vệ môi trường, KDC thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

Một số mô hình bảo vệ môi trường được lồng ghép thực hiện có hiệu quả với các phong trào khác như: tiết kiệm điện, nước sinh hoạt; ngày chủ nhật xanh- sạch- đẹp, mô hình trồng hoa, cây xanh quanh các trục đường, tạo nên diện mạo cảnh quan cho xã NTM.

Theo ông Lê Quang Đạo- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM” thời gian qua được gắn kết hài hòa, đồng bộ với các phong trào nhiệm vụ khác nhất là xây dựng NTM ở cộng đồng dân cư đã làm thay đổi nhận thức, phát huy tính tự giác của nhân dân trong chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó có thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, ĐTVM”.

Nổi bật, trong 3 năm qua, nhân dân đã tự nguyện hiến 84.589m2 đất cùng với gần 12.200 cây ăn trái, tổng trị giá trên 20 tỷ đồng để xây đường, công trình dân sinh.

Các địa phương cũng đã huy động hơn 21,9 tỷ đồng cùng với chính quyền xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn; cải tạo, nâng cấp và xây mới 229 công trình giao thông, chỉnh trang đô thị. Nhờ vậy, đến nay 100% xã có đường ô tô đến trung tâm, 47/89 xã đạt tiêu chí giao thông, 87/89 xã đạt tiêu chí thủy lợi.

Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh Vĩnh Long có 45/89 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 50,6%, có 7 đơn vị đạt chuẩn ĐTVM và có 1 đơn vị cấp huyện (TX Bình Minh) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Như vậy, tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020 trước 2 năm.

Bài, ảnh: NGUYỄN XUÂN