Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục tiến tới tự chủ

Cập nhật, 14:50, Thứ Sáu, 04/10/2019 (GMT+7)

Đó là phát biểu của ông Nguyễn Đình Toàn- Thứ trưởng Bộ Xây dựng trong lễ khai giảng năm học mới 2019- 2020 Trường ĐH Xây dựng Miền Tây ngày 4/10/2019.

Ông Nguyễn Đình Toàn- Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường ĐH Xây dựng Miền Tây.
Ông Nguyễn Đình Toàn- Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường ĐH Xây dựng Miền Tây.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng lưu ý Trường ĐH Xây dựng Miền Tây tăng cường nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; thực hiện quy chế dân chủ, công khai, minh bạch; riêng sinh viên cần phát huy khả năng tự học, sáng tạo, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho địa phương.

Các tập thể được nhận bằng khen của Bộ Xây dựng.
Các tập thể được nhận bằng khen của Bộ Xây dựng.

Ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch phụ trách UBND tỉnh, đánh giá cao những thành tích nhà trường đạt được trong năm học qua.

Đồng thời, ông cũng đề nghị nhà trường tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho sinh viên; quan tâm đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tăng cường sự sáng tạo của người học; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh.

Khen thưởng sinh viên đạt giải cao trong các hội thi.
Khen thưởng sinh viên đạt giải cao trong các hội thi.

Trường ĐH Xây dựng Miền Tây hiện có hơn 2.500 sinh viên, trong đó tân sinh viên hơn 420 em. Tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên toàn trường là 180 người đào tạo 7 ngành đại học.

Tân sinh viên thủ khoa, á khoa được tuyên dương.
Tân sinh viên thủ khoa, á khoa được tuyên dương.

Năm học 2018- 2019, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây có hơn 32% sinh viên có kết quả học tập xếp loại khá trở lên; có 14 đề tài nghiên cứu khoa học, 7 sáng kiến cải tiến được công nhận.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN