Bị bỏng nặng do điện thoại phát nổ và giẫm trúng bình nước sôi

Cập nhật, 14:58, Thứ Ba, 10/09/2019 (GMT+7)

Sau khi điện thoại phát nổ vì vừa chơi game vừa cắm sạc, nam thanh niên còn bị bỏng do giẫm trúng bình nước sôi.

 Bệnh nhân Y. đang tiếp tục được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện
Bệnh nhân Y. đang tiếp tục được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện

Ngày 10/9, Khoa Ngoại chấn thương bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, đang tiếp tục theo dõi, điều trị cho một nam thanh biên bị bỏng nặng do tia lửa điện và nước sôi với thương tích 30%.

Theo đó, khoảng 1 giờ ngày 8/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận bệnh nhân N.H.Y (24 tuổi, ngụ xã Tà Long, huyện Đakrông) nhập viện trong tình trạng bị bỏng diện rộng ở phần mặt, cổ, ngực và hai bên cánh tay, chân do tia lửa điện và nước sôi. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các y, bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương bỏng đã tiến hành thăm khám, sơ cứu ban đầu, xác định thương tổn (bỏng cấp độ 1, 2), đồng thời truyền dịch kháng sinh, chống uốn ván…

Theo người nhà bệnh nhân, do Y. vừa chơi game vừa cắm sạc nên điện thoại phát nổ. Khi xảy ra sự cố, bệnh nhân Y. hoảng hốt, luống cuống nên giẫm trúng bình nước sôi cạnh đó dẫn đến bị bỏng nặng thêm.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân Y. đã ổn định, ăn uống, nói chuyện bình thường.

Theo NLĐO