Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp là giải pháp tuyển sinh

Cập nhật, 16:18, Thứ Sáu, 15/03/2019 (GMT+7)

Đó là giải pháp mà nhiều đại biểu nhắc đến trong hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh, đào tạo, giải quyết việc làm năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2019, tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long ngày 15/3/2019.  

Phát biểu tại hội nghị, TS. Nguyễn Hồng Minh- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ghi nhận ý kiến của tất cả các đại biểu tham gia.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến nhận xét của các đại biểu, chủ yếu trong vấn đề tuyển sinh.
Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến nhận xét của các đại biểu, chủ yếu trong vấn đề tuyển sinh.

Ông cũng xác định những mâu thuẫn hiện nay là số người học nghề còn thấp trong khi nhu cầu lao động có tay nghề trong cơ cấu lao động qua đào tạo cao; doanh nghiệp kêu thiếu lao động có kỹ năng nghề nhưng tỷ lệ lao động có kỹ năng nghề thấp. Ông cũng yêu cầu các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cùng vào cuộc, hỗ trợ các cơ sở tuyển sinh.

Tính đến tháng 12/2018, cả nước có 1.948 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, có 397 trường CĐ, 519 trường TC và 1.033 trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Dự kiến tháng 4/2019, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp sẽ tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Dự kiến tháng 4/2019, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp sẽ tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Kết quả tuyển sinh năm 2018 của các cơ sở đạt 100,9%. Chất lượng giáo dục đào tạo được đầu tư tăng cường thông qua nhiều cách làm, đặc biệt là việc gắn kết doanh nghiệp trong đào tạo, việc làm. Tỷ lệ người lao động có việc làm đã có những chuyển biến tích cực, với 85% có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN