Nhà chờ xe buýt thành… điểm bán trái cây

Cập nhật, 14:29, Thứ Tư, 13/06/2018 (GMT+7)

Thời gian gần đây, nhà chờ xe buýt trên QL1 trước cổng Trường ĐH Cửu Long (đoạn qua Khu Công nghiệp Hòa Phú- Long Hồ) bị chiếm dụng làm điểm mua bán trái cây.

 

Việc ngang nhiên chiếm dụng nhà chờ xe buýt này vừa vi phạm Luật Giao thông đường bộ, vừa không đảm bảo an toàn giao thông khi xe buýt dừng đậu đón trả khách.

Đây là QL1 lại ở ngay khu công nghiệp nên lưu lượng người và xe xộ qua lại rất đông, nhất là vào giờ tan ca.

Việc chiếm dụng nhà chờ xe buýt, rồi ngang nhiên lấn chiếm lòng, lề đường để làm nơi buôn bán khiến cho việc lưu thông trở nên khó khăn và nguy hiểm không chỉ đối với người bán, mà kể cả người mua, người đi đường. Do đó, các ngành chức năng cần có giải pháp xử lý quyết liệt, không để tình trạng này tiếp diễn.

Tin, ảnh: NGHI TÂN