Vũng Liêm

18/20 xã- thị trấn có tệ nạn ma túy

Cập nhật, 16:16, Thứ Ba, 15/05/2018 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, huyện Vũng Liêm đã tổng kết 10 năm triển khai và tổ chức thực hiện.

Qua đó nhận thấy, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn huyện qua từng năm diễn biến phức tạp. 

Qua 10 năm, xử lý 20 vụ, với 35 đối tượng; phát hiện 10 trường hợp trồng cây cần sa, lập biên bản và tiêu hủy 502,6kg cần sa tươi và 2,9kg cần sa khô; xử phạt vi phạm hành chính 8 trường hợp với 16 triệu đồng, giáo dục cho viết cam kết không tái trồng 2 trường hợp. Tính đến nay, toàn huyện có 152 đối tượng nghiện, 18/20 xã- thị trấn có ma túy.

Chỉ có 2 xã là Trung Chánh, Tân Quới Trung không có ma túy và đang cần sự phối hợp, kiểm soát tốt trong phòng chống ma túy.

HỒNG LÊ