Duy trì vững chắc mức sinh thay thế

Cập nhật, 15:55, Thứ Tư, 18/04/2018 (GMT+7)

Theo Chương trình hành động của Đảng bộ Tam Bình về công tác dân số đến năm 2030, sẽ duy trì vững chắc mức sinh thay thế bình quân 2,1 con đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ để đạt quy mô dân số 185.000 người.

Vận động các cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con và không nên lựa chọn giới tính khi sinh. Tỷ suất sinh từ 103- 107 bé trai/100 bé gái; kéo giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 xuống dưới 1,6%; tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi chiếm 20% tổng dân số và tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm khoảng 10,5% dân số.

Mục tiêu cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản; giảm 95% phụ nữ tuổi vị thành niên và thanh niên có thai ngoài ý muốn; tỷ lệ nam- nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước kết hôn chiếm 95%; phụ nữ mang thai được khám, sàng lọc, tầm soát thai nhi ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh như: bệnh Down, dị tật ống thần kinh, hội chứng Edward (Trismy- 18) và dị tật hở thành bụng.

Đối với trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 loại bệnh như: Thiếu men G6PD, suy giáp bẩm sinh, tăng sinh tuyến thượng thận bẩm sinh, bệnh rối loạn chuyển hóa- Phenylalanine, bệnh rối loạn chuyển hóa đường Galactose.

LÊ SÁU