Tiếp nhận gần 3.400 đơn vị máu trong "Lễ hội xuân hồng" 2018

Cập nhật, 06:03, Thứ Bảy, 17/03/2018 (GMT+7)

Đó là kết quả cuộc vận động hiến máu trong dịp tết “Lễ hội xuân hồng” tỉnh Vĩnh Long 2018, do Ban Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh phát động. 

Thông điệp của Lễ hội xuân hồng 2018 là “Hiến giọt máu đào- Trao đời sự sống” được nhiều người tình nguyện tham gia.
Thông điệp của Lễ hội xuân hồng 2018 là “Hiến giọt máu đào- Trao đời sự sống” được nhiều người tình nguyện tham gia.

Sau thời gian triển khai chiến dịch, Ban vận động đã tiếp nhận được 3.379 đơn vị máu. Các đơn vị nổi bật trong phong trào này: huyện Trà Ôn (1.232 đơn vị), BCĐ tỉnh và các trường ĐH, CĐ (811 đơn vị),… đạt 110,4% kế hoạch.

Chiến dịch này diễn ra từ 15/1- 15/3/2018, nhằm đáp ứng đủ lượng máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh trong dịp Tết Nguyên đán. Mục tiêu của “Lễ hội xuân hồng” là vận động ít nhất 3.060 đơn vị máu, nhằm đảm bảo lượng máu cấp cứu và trị bệnh trong dịp Tết Nguyên đán.

Hiện nay, toàn tỉnh có 21 đội hiến máu dự bị với 465 thành viên, 1 CLB 25 thành viên, 3 CLB gia đình hiến máu với 24 gia đình; 1 đội hiến máu Rh (-) có 12 thành viên.

Tin, ảnh: CAO THỤY