Nâng cao hiệu quả bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Cập nhật, 07:46, Thứ Tư, 13/12/2017 (GMT+7)

Trong năm 2017, huyện Tam Bình đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả để bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tại địa phương đã vận động hơn 2 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 4.500 lượt trẻ em. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND cấp xã rà soát, đưa đi phẫu thuật trẻ bị sứt môi hàm ếch, tim bẩm sinh.

Vận động Tổ chức Đông Nam Á xây dựng nhà, hỗ trợ gạo hàng tháng cho trẻ mồ côi. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về trẻ em.

Huyện Tam Bình có gần 29.000 trẻ em. Trong đó, 268 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chiếm 0,92%. Trẻ em hộ nghèo còn 2.228 em, hộ cận nghèo là 2.494 em.

CAO THỤY