Thêm một người bị cối gạch nghiền nát cánh tay

Cập nhật, 15:44, Thứ Bảy, 07/05/2016 (GMT+7)

Khoảng 16 giờ 30 ngày 6/5/2016, tại ấp Phước Chí B, xã Bình Phước (Mang Thít) xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến cối chạy ép gạch mộc  làm một người bị cối cuốn đứt rời cánh tay.

Bà Bùi Thị Bảy (mẹ anh Hoàng) chỉ tay về phía đầu băng tải cối gạch nơi xảy ra tai nạn.
Bà Bùi Thị Bảy (mẹ anh Hoàng) chỉ tay về phía đầu băng tải cối gạch nơi xảy ra tai nạn.

Nạn nhân là anh Phạm Văn Hoàng, 51 tuổi, ngụ tại ấp Phước Chí B, xã Bình Phước (Mang Thít).

Ngày 6/5, sau một ngày lui cui chỉnh sửa vệ sinh cối gạch (loại cối cải tiến) đến khoảng 16 giờ 30 phút, anh Hoàng cho khởi động lại cối máy thì  xảy ra tai nạn nơi đầu băng tải đất của cối gạch, đã cuốn cánh tay anh dập nát, đứt rời.

Đến sáng 7/5, theo nguồn tin từ phía gia đình, sau khi anh Phạm Văn Hoàng được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu và được Bệnh viện tỉnh chuyển ngay lên Bệnh viện Trung tâm chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị.

Tin, ảnh: PHONG PHÚ