Hội thi và triển lãm sinh vật cảnh Tết Nguyên đán

Cập nhật, 08:46, Chủ Nhật, 12/01/2020 (GMT+7)

 

Cây bạch mai đạt giải I tại Hội thi Sinh vật cảnh Xuân Ất Mùi 2015.
Cây bạch mai đạt giải I tại Hội thi Sinh vật cảnh Xuân Ất Mùi 2015.

Hội thi và triển lãm sinh vật cảnh Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ sáng 23 tháng Chạp đến hết ngày 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi (tức từ 17- 22/1/2020) tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long (số 1 đường Phan Bội Châu, Phường 1- TP Vĩnh Long).

Dự kiến hội thi năm nay sẽ có 270 tác phẩm tham dự gồm các bộ môn như: kiểng cổ nhỏ và mi ni; bon sai gồm bon sai đại, trung, tiểu và mi ni; mai vàng không chia nhóm và phong lan các loại. Có 70 giải thưởng gồm 14 giải vàng, 13 giải bạc, 21 giải đồng và 25 giải khuyến khích cho tất cả các thể loại với tổng giải thưởng gần 30 triệu đồng. Tất cả các tác phẩm đạt giải sẽ được trưng bày tại khu vực triển lãm suốt thời gian trên.

Đây là hoạt động thường xuyên hàng năm của Hội Sinh vật cảnh Vĩnh Long trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần phục vụ nhân dân vui xuân thưởng ngoạn, đồng thời tạo điều kiện cho các nghệ nhân và người yêu thích sinh vật cảnh có dịp họp mặt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong sáng tác, tạo hình nghệ thuật hoa và cây cảnh.

Tin, ảnh: NGUYỄN LỘC