Kết nối phố

Ngắm sông Tiền từ cáp treo?

Cập nhật, 17:06, Thứ Tư, 15/08/2018 (GMT+7)

Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Vĩnh Long đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd (Nhật Bản) lập quy hoạch, đã được thông qua ý tưởng thì định hướng sẽ phát triển TP Vĩnh Long thành đô thị nông nghiệp- đô thị du lịch- đô thị có chất lượng sống cao.

Theo đó, sẽ xây dựng thành phố đa dạng hóa du lịch, không tham quan hết trong ngày. Trong đó, biến khu vực ven sông Cổ Chiên thành trục du lịch, xây dựng trọng điểm du lịch khác biệt so với các thành phố khác trong khu vực ĐBSCL, tạo nét đặc trưng mới của thành phố, hình thành mạng lưới kết nối các khu du lịch phân tán trên địa bàn.

Trục cảnh quan sông Cổ Chiên gồm: công viên ven sông Cổ Chiên, cồn Giông, cồn Chim. Trong đó, cồn Chim được bao bọc bởi sông ngòi, thiên nhiên phong phú, thích hợp phát triển thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nhà ở cao cấp để thu hút người từ đô thị lớn đến ở…

Bên cạnh, khu vực cù lao An Bình với khu nghỉ dưỡng hướng nhìn ra cầu Mỹ Thuận sẽ trở thành resort cao cấp bậc nhất Vĩnh Long; xây dựng khu vực nhà bè nổi nuôi trồng thủy sản thành một trọng điểm du lịch…

Đặc biệt, dự kiến sẽ xây dựng tuyến cáp treo nối khu vực cồn Chim và cù lao An Bình nhằm tăng mối liên kết tuần hoàn giữa các trọng điểm du lịch. Tuyến cáp treo tự nó cũng là một trọng điểm du lịch ngắm cảnh sông Cổ Chiên và cầu Mỹ Thuận từ trên cao…

Thoạt nghe về ý tưởng sẽ có cáp treo để ngắm sông Tiền, ngắm thành phố ven sông, có người cho rằng quả là táo bạo. Còn theo một lãnh đạo ngành chức năng tiết lộ, quy hoạch lần này có nhiều đột phá nên thu hút sự chú ý, hiện nhiều nhà đầu tư đang ngấp nghé đầu tư vào TP Vĩnh Long.

Thiết nghĩ, với địa thế hội tụ các con sông, hội tụ các tiềm năng để phát triển du lịch cùng các chính sách “mở” ưu tiên, tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư, khai thác tiềm năng du lịch, TP Vĩnh Long đang là mảnh đất hấp dẫn để đầu tư.

NAM ANH