Hoa hậu Việt Nam 2018 có nhiều thay đổi mới mẻ

Cập nhật, 08:42, Thứ Năm, 15/03/2018 (GMT+7)

“Dấu ấn 30 năm Hoa hậu Việt Nam” là chủ đề của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, ghi dấu chặng đường 30 năm trưởng thành và phát triển. 

Ngày 14/3, tại TP Hồ Chí Minh, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Sen Vàng tổ chức buổi họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018.

“Dấu ấn 30 năm Hoa hậu Việt Nam” là chủ đề của cuộc thi năm nay, ghi dấu chặng đường 30 năm trưởng thành và phát triển. 

Từ tiền thân là cuộc thi Hoa hậu Hội báo Tiền Phong năm 1988, cứ hai năm một lần, cuộc thi được tổ chức với cái tên Hoa hậu Toàn quốc. 

Đến năm 2002, Hoa hậu Toàn quốc chính thức đổi tên thành Hoa hậu Việt Nam và nhanh chóng trở thành cuộc thi sắc đẹp uy tín, quy mô nhất toàn quốc.

Dàn hoa hậu, á hậu Hoa hậu Việt Nam 2014, 2016 cùng ban tổ chức tại buổi họp báo.
Dàn hoa hậu, á hậu Hoa hậu Việt Nam 2014, 2016 cùng ban tổ chức tại buổi họp báo.

Là dấu mốc trong hành trình 30 năm, Hoa hậu Việt Nam 2018 có nhiều thay đổi mới mẻ. Đó là cuộc hành trình trải dài ba miền Bắc, Trung, Nam. 

Lần đầu tiên vòng chung kết được chia làm hai giai đoạn và tổ chức ở hai địa điểm khác nhau. Giai đoạn 1 từ ngày 23/8 đến 16/9 tại Đà Nẵng, giai đoạn 2 từ ngày 17/9 đến 22/9 tại TP Hồ Chí Minh. 

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu 1 Thanh Tú (phải), Á hậu 2 Thùy Dung.
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2016: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu 1 Thanh Tú (phải), Á hậu 2 Thùy Dung.

Ngoài ra, các phần thi phụ như “Người đẹp biển”, “Người đẹp thể thao”, “Người đẹp tài năng”... sẽ có format mới lạ, đi vào khai thác thế mạnh của từng thí sinh. Dự kiến, Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ có sự góp mặt của hai hoa hậu chứ không phải một hoa hậu như mọi năm.

Đêm chung kết xếp hạng vào tối 22/9 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh, được tường thuật trực tiếp trên VTV1. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn.

Dàn hoa hậu, á hậu Hoa hậu Việt Nam 2014 và 2016.
Dàn hoa hậu, á hậu Hoa hậu Việt Nam 2014 và 2016.

Cuộc thi năm nay tiếp tục thực hiện sứ mệnh là sân chơi văn hóa cho nữ thanh niên Việt Nam, nơi tôi luyện và tôn vinh vẻ đẹp Việt, lan tỏa vẻ đẹp đó đến bạn bè thế giới. Hoa hậu và hai á hậu sẽ giành quyền tham gia Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hòa bình Thế giới và các cuộc thi quốc tế khác.

Ban tổ chức bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký của thí sinh từ ngày 15/3. Hành trình tuyển sinh xuyên Việt sẽ diễn ra tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. 

Theo CAND