150 bức ảnh kể chuyện 'Sức sống Trường Sa - Sắc màu tuổi trẻ'

Cập nhật, 09:34, Chủ Nhật, 11/03/2018 (GMT+7)

150 bức ảnh về biển đảo quê hương sẽ được giới thiệu tới công chúng qua triển lãm “Sức sống Trường Sa - Sắc màu tuổi trẻ.”

Tác phẩm
Tác phẩm "Mai vàng tặng mẹ Xuân này" của tác giả Trần Thành sẽ được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: BTC cung cấp)


Chương trình sẽ được tổ chức tại sáu địa điểm (thuộc địa bàn các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Lâm Đồng) trong thời gian từ nay đến ngày 21/4.

Bên cạnh việc khẳng định chủ quyền biển đảo, những tác phẩm được trưng bày lần này còn giới thiệu vẻ đẹp tự nhiên của Trường Sa, phản ánh các mặt đời sống của nhân dân, chiến sỹ nơi “đầu sóng ngọn gió” và các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ hướng về biển đảo quê hương…

Triển lãm “Sức sống Trường Sa - Sắc màu tuổi trẻ” do Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương (Trung ương Đoàn) tổ chức nhân kỷ niệm 87 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018).

Bên cạnh đó, triển lãm được tổ chức nhằm vận động các nguồn lực xã hội, quyên góp kinh phí cho chương trình “Trường Sa xanh” (triển khai các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ, giải pháp kỹ thuật nhằm xử lý chất thải, phát triển cây xanh, hệ thực vật, sản xuất máy lọc nước biển thành nước ngọt cho chiến sỹ và nhân dân Trường Sa…)./.

Thời gian và địa điểm cụ thể diễn ra triển lãm:


1/ Từ ngày 9-10/3: Triển lãm tại Khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang (Hưng Yên).

2/ Ngày 14-20/3: Triển lãm tại Bảo tàng Hưng Yên (đường Nguyệt Hồ, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

3/ Ngày 24/3: Triển lãm tại Đại học Thương Mại (số 79 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội).

4/ Ngày 26/3: Triển lãm tại Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ (số 234 Lĩnh Nam, Hà Nội). 

5/ Từ ngày 6-8/4: Triển lãm tại Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).

6/ Từ ngày 21-22/4: Triển lãm tại Đại học Sư phạm Hà Nội (số 136 Xuân Thủy, Hà Nội).

Theo TTXVN