Cuộc thi nhiếp ảnh nghệ thuật "Du lịch Vĩnh Long 2016"

Cập nhật, 17:10, Thứ Tư, 02/11/2016 (GMT+7)

Cuộc thi do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hội Văn học Nghệ thuật tổ chức nhân kỷ niệm ngày Nam kỳ khởi nghĩa, ngày sinh cố Thủ tướng Võ văn Kiệt, ngày Di sản Văn hóa Việt Nam ( cùng ngày 23/11) và Năm Du lịch quốc gia Phú Quốc- ĐBSCL 2016.

Ông Nguyễn Xuân Hoanh- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh thay mặt BTC giới thiệu và giải trình những câu hỏi của hội viên.
Ông Nguyễn Xuân Hoanh- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh thay mặt BTC giới thiệu và giải trình những câu hỏi của hội viên.

Các tác phẩm dự thi phản ánh đất nước con người Vĩnh Long với tiềm năng du lịch bằng hình ảnh qua nét đẹp văn hóa trong sinh hoạt, các hoạt động lao động sản xuất- đặc biệt là chợ nổi (Trà Ôn), trao đổi mua bán,...

Qua đó, giới thiệu cho du khách góc ảnh đẹp về phong cảnh, di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, các địa điểm du lịch sinh thái miệt vườn, nhằm thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch đến với Vĩnh Long.

Tác phẩm dự thi được sáng tác trong vòng 2 năm qua trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và chưa từng đạt giải trong các cuộc thi trước đây.

Mỗi tác giả dự thi nộp tối đa 15 ảnh, thời gian trước 16g00 ngày 15/11 (ảnh 13x18cm). Vòng sơ tuyển sẽ chọn 80 tác phẩm vào vòng chung kết (triển lãm và chấm giải, ảnh 30x45cm) ngày 20/11/2016.

Về giải thưởng, 1 giải nhất: 2,5 triệu đồng, 2 giải nhì: 1,5 triệu đồng, 3 giải ba: 1 triệu đồng và 5  giải khuyến khích: 400.000 đ/giải.  

Tin, ảnh: DƯƠNG THU