Vang danh tăng thiết giáp

Cập nhật, 05:34, Thứ Năm, 03/10/2019 (GMT+7)

Sáng 2/10/2019, Binh chủng Tăng thiết giáp đón nhận Huân chương Quân công hạng ba nhân lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội tăng thiết giáp (5/10/1959-5/10/2019). Sự kiện này khiến ta nhớ đến không ít sự kiện vang danh.

Thứ nhất, trận đánh Tà Mây- Làng Vây vào mùa xuân năm 1968, tại mặt trận Khe Sanh là chiến công mở đầu của bộ đội tăng thiết giáp, khẳng định sức mạnh của xe tăng trong chiến đấu hiệp đồng binh chủng, cổ vũ tinh thần quyết chiến, quyết thắng của bộ đội ta trong suốt quá trình chiến đấu và xây dựng sau này.

Thứ hai, chiếc xe tăng của ta đã dũng mãnh húc đổ cánh cổng sắt tiến vào dinh Độc Lập, buộc chính quyền Sài Gòn phải đầu hàng vô điều kiện, báo hiệu giờ toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Thứ ba, đội tuyển Xe tăng Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc là tấm huy chương bạc tại Hội thao Quân sự quốc tế do Liên bang Nga vừa chủ trì tổ chức (Army Games 2019) hồi tháng 9 vừa qua.

Đương nhiên còn nhiều, rất nhiều sự kiện khác nữa và chúng ta không quên ngày 5/10/1959- ngày Bộ Quốc phòng ra Nghị định số 449 thành lập trung đoàn xe tăng đầu tiên: Trung đoàn 202.

Trải qua 60 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tăng thiết giáp đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ, dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu, tận tụy, sáng tạo trong huấn luyện và xây dựng đơn vị, xây dựng lực lượng tăng thiết giáp ngày càng vững mạnh; góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang “Đã ra quân là đánh thắng” của bộ đội tăng thiết giáp anh hùng.

Qua nhiều trận đánh, bộ đội tăng thiết giáp đã khẳng định sức mạnh của xe tăng trong chiến đấu hiệp đồng binh chủng, cổ vũ tinh thần quyết chiến, quyết thắng của bộ đội ta trong suốt quá trình chiến đấu và xây dựng sau này; đặt nền móng cho truyền thống của bộ đội tăng thiết giáp: “Đã ra quân là đánh thắng, đã nổ súng là giành thắng lợi giòn giã”.

THY HƯƠNG