Một tỷ lệ đáng sợ

Cập nhật, 07:29, Thứ Ba, 22/01/2019 (GMT+7)

Vụ xe tải đâm vào đoàn người đi bộ xảy ra ngày hôm qua (21/1/2019) ở Hải Dương làm 8 người chết, 5 người bị thương. Đến chiều cùng ngày, tài xế xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường vẫn chưa ra trình diện.

Theo thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, vụ tai nạn xảy ra hồi 13h55 tại km 76+410, QL5 (xã Kim Lương, huyện Kim Thành- Hải Dương) do xe tải 29C-71953 đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang liệt sĩ. Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Trưởng Công an xã Kim Lương; Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Kim Lương; Chi hội trưởng Chi hội Nông dân xã; Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã; Chủ tịch Hội Khuyến học xã; Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam; 1 cán bộ đảng viên xã Ngọc Lương và một người dân địa phương.

Năm 2018, có nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe kinh doanh vận tải làm chết nhiều người. Trong đó, có 4 vụ đặc biệt nghiêm trọng ở Quảng Nam, Lai Châu, Cao Bằng,... làm bình quân mỗi vụ có tới 8 người chết. Chỉ 3 tuần đầu tháng 2019, số vụ tai nạn gây chết người nhiều liên tục xảy ra.

“Hung thần” mang tên xe tải tạo ra tâm lý rất bất bình, không yên trong dư luận xã hội. Theo cơ quan chuyên môn, tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe tải gây ra hầu hết do ý thức của tài xế xe tải. Giành đường, chạy quá tốc độ, lấn làn vượt ẩu, chở quá tải,... đặc biệt là tình trạng tài xế sử dụng chất kích thích, sử dụng ma túy.

Trước đây, một tỉnh miền Trung đã mở đợt tổng xét nghiệm tài xế xe tải, xe khách. Trong 149 tài xế được xét nghiệm, có 8 người dương tính với chất ma túy. Gần đây, Cảnh sát Giao thông TP Hồ Chí Minh kiểm tra đột xuất các cửa ngõ vào thành phố phát hiện khoảng 4% tài xế xe tải dương tính với ma túy. Một tỷ lệ đáng sợ!

Hãy tính đến việc kiểm tra chất ma túy trong cơ thể đối với người điều khiển xe khách, xe tải là một quy định bắt buộc, được thực hiện thường xuyên và áp dụng khắp cả nước!

Không thể chậm trễ hơn nữa! 

HOÀNG HÀ