Vĩnh Long có thêm 2 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Cập nhật, 15:22, Thứ Năm, 18/04/2024 (GMT+7)

(VLO) Sáng 18/4, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ VH-TT-DL công nhận: “Lễ hội truyền thống- Lễ hội Văn Thánh miếu thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long” và “Nghệ thuật trình diễn dân gian- Nghệ thuật hát bội tỉnh Vĩnh Long” là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ông Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Lữ Quang Ngời- Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định của Bộ VH-TT-DL công nhận 2 di tích văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ông Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Lữ Quang Ngời- Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định của Bộ VH-TT-DL công nhận 2 di tích văn hóa phi vật thể quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Hai di sản trên có đầy đủ các tiêu chí mang tính đại diện, thể hiện bản sắc của địa phương, cộng đồng; không chỉ phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người được kế tục qua nhiều thế hệ, có khả năng tồn tại lâu dài mà còn là minh chứng cho tình yêu, sự trân trọng giá trị lao động, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa và tinh thần đoàn kết, tương trợ mang tính cộng đồng của người dân tỉnh Vĩnh Long.

Nghệ nhân, nghệ sĩ trình diễn trích đoạn tuồng cổ: “Thần nữ dâng Ngũ linh kỳ”, tại lễ công bố quyết định.
Nghệ nhân, nghệ sĩ trình diễn trích đoạn tuồng cổ: “Thần nữ dâng Ngũ linh kỳ”, tại lễ công bố quyết định.

Đây chính là kết tinh của phẩm chất, cốt cách và nguồn động lực về tinh thần của người dân Vĩnh Long trong suốt chiều dài lịch sử, từ thời khai hoang mở cõi đến quá trình đấu tranh, hình thành và phát triển tỉnh nhà”.

Tin, ảnh: NGỌC TRẢNG