TX Bình Minh: Gấp rút các thủ tục để đầu tư, khắc phục sạt lở

Cập nhật, 14:33, Thứ Năm, 01/07/2021 (GMT+7)

(VLO) Từ đầu năm đến nay, TX Bình Minh xảy ra 4 đoạn sạt lở với tổng chiều dài khoảng 130m ảnh hưởng đường giao thông và một số căn nhà. Hiện, ngành chức năng đang gấp rút thực hiện các thủ tục để đầu tư, khắc phục sạt lở.

Khóm 3 (phường Thành Phước) sau các đợt lở ngay Tết Nguyên đán 2021.
Khóm 3 (phường Thành Phước) sau các đợt lở ngay Tết Nguyên đán 2021.

Lở “bứt” đường giao thông

Khóm 3 (phường Thành Phước- TX Bình Minh) nằm ven sông Hậu. Một vụ sạt lở ngay mùng 3 Tết Nguyên đán 2021 đã gây ảnh hưởng đường giao thông, lở dần đến nhà dân.

Là hộ bị ảnh hưởng của trận sạt lở, dì Nguyễn Thị Dung cho biết, trưa mùng 2 đang đi chúc tết thì thấy có vết nứt xuất hiện quanh nhà.

Ngay sau đó, vật dụng trong nhà được lực lượng chức năng phụ chuyển đi, các thành viên trong nhà đến ở nhờ người quen. Đến mùng 3 thì lở đứt con đường, mấy ngày sau lở mất căn nhà.

Cụ thể, vụ sạt lở trưa 14/2 dài 30m, vết nứt rộng từ 5- 10cm, ăn sâu từ 2- 6m. Rất may không gây thiệt hại về người, chỉ có 8 xe máy bị hư hỏng. Nguyên nhân được xác định do nền đất yếu, dòng nước chảy mạnh, tác động trực tiếp vào chân bờ gây sụt lún, sạt lở.

Theo ông Trần Văn Tám- Chủ tịch UBND phường Thành Phước, nhận được tin báo xuất hiện vết nứt ở Khóm 3, BCĐ Phòng chống thiên tai phường Thành Phước đã trực tiếp xuống hiện trường hỗ trợ, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”.

Cùng lúc đó, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thanh Cần đến tận nơi cùng lực lượng công an, quân sự của thị xã hỗ trợ di dời người dân và tài sản ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, cắt nước, cắt điện và giao thông và phân công lực lượng túc trực 24/24 để theo dõi và đã di dời 12 hộ với 43 nhân khẩu.

Ngoài đoạn lở nặng ở Khóm 3 (phường Thành Phước), ngày 2/3/2021, một đoạn sạt lở khác xảy ra tại ấp Thuận Phú B (xã Thuận An) với chiều dài 25m, sâu 3- 4m.

Ngày 25/5/2021, xảy ra sạt lở tại Tổ 11, khóm Đông Thuận (phường Đông Thuận), chiều dài 45m gây “đứt” mất đường đan 1,6m và lở tới hàng rào nhà dân.

Ngành chức năng đã cắt giao thông qua đoạn này và cảnh báo nguy hiểm. Hiện việc lưu thông đi lại được tạm thay thế bằng đường hẻm phía trong.

Mới đây nhất, lúc 4 giờ ngày 1/6/2021 đã xảy ra sạt lở đoạn kinh Hai Quý, tại Khóm 4 (phường Thành Phước) chiều dài 30m, sâu vào bờ 5- 6m, lở tới hàng rào nhà dân. Ông Trần Văn Tám cho biết, “lở bứt đường đan giao thông nên hiện việc lưu thông “lùi” vô con đường phía trong”.

Khẩn trương khắc phục sạt lở

Các hộ ở Khóm 3 (phường Thành Phước) tranh thủ thu gom vật dụng sau đợt lở.
Các hộ ở Khóm 3 (phường Thành Phước) tranh thủ thu gom vật dụng sau đợt lở.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thanh Thuận- Trưởng Phòng Kinh tế TX Bình Minh- nói: “Phía thị xã khẩn trương thực hiện các thủ tục để đầu tư, khắc phục các đoạn sạt lở”.

Đối với đoạn sạt lở ở phường Đông Thuận (phía sau chợ Đông Bình) “ngay vùng nước sâu, nguy hiểm”, Phòng Kinh tế đang trình xin chủ trương của UBND thị xã- bố trí kinh phí bằng nguồn dự phòng để khắc phục- kiên cố hóa.

Đối với đoạn sạt ở xã Thuận An, phòng đã khảo sát, đề xuất xin chủ trương khắc phục trước mùa mưa bão, đảm bảo bảo vệ sản xuất của người dân.

Còn vụ sạt lở ở tuyến kinh Hai Quý qua phường Thành Phước thì hệ thống kinh này do tỉnh quản lý. Vừa qua, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp- PTNT (thuộc Sở Nông nghiệp- PTNT) đã khảo sát, sẽ tổng hợp đưa vô đề xuất danh mục công trình để khắc phục.

Riêng đoạn sạt lở ven sông Hậu ở Khóm 3 (phường Thành Phước), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT- TKCN) thị xã đề nghị Ban chỉ huy PCTT- TKCN phường Thành Phước theo dõi chặt chẽ, báo cáo kịp thời tình hình sụt lún, sạt lở.

Đoạn sạt lở vừa qua nằm trong dự án kè sông Hậu (toàn tuyến có 157 hộ bị ảnh hưởng di dời) do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp- PTNT tỉnh làm chủ đầu tư.

Ban Chỉ huy PCTT- TKCN thị xã kiến nghị sớm triển khai thực hiện công trình nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Nhìn chung, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã và sự hỗ trợ của tỉnh nên công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn TX Bình Minh được tổ chức, triển khai kịp thời.

Cùng với đó, các phường- xã đã có chủ động trong xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác phòng chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

6 tháng cuối năm, dự báo tình hình thời tiết, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, bất thường, ngày càng cực đoan. Để chủ động đối phó, thị xã cần tiếp tục củng cố kiện toàn công trình các cấp.

Do tình hình sạt lở bờ sông tăng nhanh, nguồn kinh phí khắc phục của thị xã có hạn nên Ban Chỉ huy PCTT- TKCN thị xã kiến nghị tỉnh xem xét hỗ trợ thêm kinh phí khắc phục, gia cố các điểm sạt lở nhằm đảm bảo ổn định sản xuất, dân sinh.

Bài, ảnh: SÔNG HẬU