Mưa lớn, gió mạnh làm hư hại nhiều nhà cửa, cây ăn trái, 1 người tử vong

Cập nhật, 21:26, Chủ Nhật, 25/07/2021 (GMT+7)

(VLO) Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, mưa lớn, gió mạnh xảy ra vào tối 24 sáng 25/7/2021 đã làm 1 người tử vong, sập, tốc mái nhiều căn nhà, ước thiệt hại 1,48 tỷ đồng.

Mưa lớn, gió mạnh làm cho nhiều nhà bị sập.
Mưa lớn, gió mạnh làm cho nhiều nhà bị sập.

Theo đó, mưa giông làm 75 căn sập, tốc mái gồm: Tam Bình 27 căn, Mang Thít 7 căn, Bình Tân 2 căn, Vũng Liêm 17 căn, Trà Ôn 6 căn, TX Bình Minh 16 căn. Trong đó, thiệt hại trên 70% là 11 căn, thiệt hại từ 30- 70% là 36 căn và thiệt hại dưới 30% là 28 căn.

Tại huyện Tam Bình, mưa lớn gió mạnh làm sập, tốc mái nhiều căn nhà, mái hiên ở xã Mỹ Thạnh Trung, Phú Lộc, Loan Mỹ, Tường Lộc, Mỹ Lộc, Hậu Lộc và Bình Ninh. Trường hợp tử vong 1 người tại địa phương này được xác định là ông N. V. Đ (sinh năm 1948- ấp Mỹ Trung 2, xã Mỹ Thạnh Trung) do mái hiên sập đè lúc đi ra ngoài.

Nhà tốc mái do mưa giông.
Nhà tốc mái do mưa giông.

Riêng tại huyện Vũng Liêm, mưa giông cũng làm đổ ngã cây ăn trái, lúa. Hiện chính quyền địa phương đang thống kê, đánh giá thiệt hại.

Sau khi sự cố xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh kết hợp Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ cùng người dân địa phương hỗ trợ gia đình bị thiệt hại thu dọn, di dời đồ đạc, vật dụng tới nơi an toàn, sửa chữa, khắc phục các ngôi nhà bị hư hỏng, giúp dân ổn định cuộc sống.

Giông lốc khiến cho vườn sầu riêng của nhà vườn ở xã Thanh Bình (Vũng Liêm) bị đổ ngã.
Giông lốc khiến cho vườn sầu riêng của nhà vườn ở xã Thanh Bình (Vũng Liêm) bị đổ ngã.

Riêng trường hợp có người tử vong do thiên tai được hỗ trợ mai táng theo quy định, đồng thời hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch bệnh.

Theo Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh vĩnh Long, trong chiều tối nay, vùng mây đối lưu phát triển mạnh trên khu vực phía bắc và phía tây nam của tỉnh sẽ gây mưa rào và giông cho địa bàn TP Vĩnh Long, TX Bình Minh và hầu hết các huyện, trong đó mưa xuất hiện sớm tại Bình Tân, Tam Bình, Trà Ôn, sau đó mở rộng sang các khu vực còn lại, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tính đến 7 giờ sáng nay (25/7/2021) lượng mưa tại các trạm đo được như sau: trạm khí tượng 9,8mm, TP Vĩnh Long 5,3mm, Trà Ôn 5,4mm, Hựu Thành 4,5mm, Mang Thít 6,8mm, Bình Tân 19,7mm, Tam Bình 2,6mm.

LÊ SƠN