Phấn đấu bố trí ổn định nơi ở cho 2.200 hộ vùng thiên tai, biến đổi khí hậu

Cập nhật, 08:27, Chủ Nhật, 29/11/2020 (GMT+7)

 

Dân cư vùng bị sạt lở sẽ được di dời, đảm bảo cuộc sống nơi ở mới.
Dân cư vùng bị sạt lở sẽ được di dời, đảm bảo cuộc sống nơi ở mới.

Đó là một trong những chỉ tiêu phấn đấu trong kế hoạch bố trí dân cư vùng bị thiên tai, biến đổi khí hậu giai đoạn năm 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Vĩnh Long.

Theo Sở Nông nghiệp-PTNT, giai đoạn năm 2013-2020, từ ngân sách của trung ương và của địa phương bố trí hơn 8,7 tỷ đồng, tỉnh đã di dời, bố trí ổn định nơi ở cho 350 hộ vùng bị thiên tai ngập lụt, sạt lở bờ sông…(trong đó ổn định nơi ở tập trung có 220 hộ và ổn định tại chỗ có 130 hộ).

Trong giai đoạn năm 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh có kế hoạch thực hiện các dự án bố trí ổn định cho số dân nêu trên ở vùng bị thiên tai, biến đổi khí hậu, như: Quy hoạch bố trí ổn định dân cư; xây dựng các điểm, tuyến dân cư; hỗ trợ cộng đồng dân cư di dời khỏi vùng bị thiên tai; và hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định đời sống dân cư. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 115 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu trên, một số giải pháp thực hiện là tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, vận động người dân di dời đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống; huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng ở các điểm, tuyến dân cư (như hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cảnh quan môi trường…); đào tạo nghề cho người dân được di dời để giúp họ nâng cao chất lượng cuộc sống, gắn bó lâu dài với nơi ở mới.

Tin, ảnh: MỸ TRUNG