Tập trung hướng mạnh công tác dân vận về cơ sở

Cập nhật, 20:48, Thứ Hai, 14/09/2020 (GMT+7)

 

Ông Lữ Quang Ngời- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- trao bằng khen các tập thể trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2015- 2020.
Ông Lữ Quang Ngời- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- trao bằng khen các tập thể trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2015- 2020.

Ngày 14/9/2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020); tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2015- 2020 và tổng kết trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2018- 2020.

Trải qua 90 năm, xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn khẳng định dân vận và công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách mạng Việt Nam.

Đây là dịp để các đại biểu gặp mặt, ôn lại truyền thống và tri ân các thế hệ cán bộ công tác trong ngành dân vận của tỉnh Vĩnh Long qua các thời kỳ, cũng là dịp để trao đổi những kinh nghiệm, ý kiến đóng góp tâm huyết, chân tình của những thế hệ đi trước.

Năm 2020 là năm thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo” của Trung ương phát động, cũng là năm kết thúc giai đoạn phong trào thi đua “Dân vận khéo” 5 năm. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã đăng ký xây dựng gần 220.000 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” (trong đó gần 26.000 tập thể, 194.000 cá nhân).

Đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có cách làm hay, sáng tạo như phong trào “Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới”, “xây dựng đời sống văn hóa”, “bảo vệ môi trường”, “ngày vì người nghèo”, “phòng, chống tội phạm”, “sống tốt đời- đẹp đạo”…

Tại hội nghị này, Ban Dân vận đã tuyên dương, khen thưởng cho 105 tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2015- 2020 và tổng kết trao giải cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2018- 2020 do Ban Dân vận Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam phát động.

Phát biểu tại họp mặt, đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- yêu cầu trong thời gian tới đội ngũ cán bộ công tác trong ngành dân vận của Đảng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác vận động quần chúng; tập trung hướng mạnh hoạt động về cơ sở, tăng cường nắm bắt và phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của những điển hình “Dân vận khéo”.

Tin, ảnh: HẢI YẾN