Chiều tối và đêm 1/8, mưa to và dông bao trùm các khu vực

Cập nhật, 20:27, Thứ Bảy, 01/08/2020 (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 1/8, mưa to và dông bao trùm các khu vực trong cả nước, cục bộ có nơi mưa rất to. Đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chiều tối và đêm 1/8, mưa to và dông bao trùm các khu vực trong cả nướco. Ảnh: TTXVN
Chiều tối và đêm 1/8, mưa to và dông bao trùm các khu vực trong cả nướco. Ảnh: TTXVN

Thời tiết các khu vực chiều tối và đêm 1/8:

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng đồng bằng ven biển có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. 

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ  20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ 24-27 độ C.

Theo Thắng Trung (TTXVN)