Hội nghị giao ban báo chí 6 tháng đầu năm

Cập nhật, 17:13, Thứ Sáu, 26/06/2020 (GMT+7)

 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Nguyễn Văn Săn cho rằng báo chí đã kịp thời thông tin, phản ánh đầy đủ, đúng định hướng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Nguyễn Văn Săn cho rằng báo chí đã kịp thời thông tin, phản ánh đầy đủ, đúng định hướng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh.

Chiều 26/6/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị giao ban báo chí 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Nguyễn Văn Săn đề nghị các cơ quan báo chí trong tỉnh cần lưu ý về chức năng giám sát, phản biện của báo chí.

Thời gian tới cần tập trung tuyên truyền đại hội đảng cấp huyện; thông tin tuyên truyền các ngày lễ lớn, kỳ thi THPT, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tổng Biên tập Báo Vĩnh Long Nguyễn Hữu Khánh phát biểu tại buổi họp giao ban.
Tổng Biên tập Báo Vĩnh Long Nguyễn Hữu Khánh phát biểu tại buổi họp giao ban.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất được trang bị cơ sở vật chất các đài truyền thanh để kịp thời phục vụ thông tin tuyên truyền, có chủ trương để phát hành báo đến rộng rãi bạn đọc...

Từ đầu năm đến nay, báo chí trong tỉnh đã kịp thời tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực.

Thông tin có hiệu quả các sự kiện lớn của tỉnh và cả nước, tạo được sự lan tỏa rộng lớn trong nhân dân; tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Đặc biệt, kịp thời truyền thông về công tác phòng chống dịch COVID-19; tình hình hạn, mặn.

Đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà cũng đã đạt nhiều giải báo chí trung ương và khu vực, đặc biệt là đạt giải C Giải Báo chí quốc gia năm 2019.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN