Bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cập nhật, 14:50, Thứ Hai, 29/06/2020 (GMT+7)

 

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Ngày 29/6/2020, tại tỉnh Vĩnh Long, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

Hội thảo quy tụ các tổ chức, chuyên gia về lao động, sở ngành, đại biểu Quốc hội các tỉnh- thành ĐBSCL, doanh nghiệp xuất khẩu lao động, người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về.

Điểm mấu chốt của các nội dung sửa đổi bổ sung lần này của luật là nhằm tạo môi trường minh bạch, thông suốt, đồng bộ cho hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giảm chi phí, bảo vệ tốt hơn quyền lợi người lao động đi làm việc ở nước ngoài; thắt chặt hơn nữa quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp xuất khẩu lao động...

Nhiều ý kiến tại hội thảo cho thấy dự thảo luật đã bám sát, thể hiện được 3 trụ cột: bảo vệ tốt quyền và lợi ích cho người lao động đi hợp tác lao động ở nước ngoài; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu lao động đạt hiệu quả; công tác quản lý nhà nước của luật.

Sinh viên, học sinh tỉnh Vĩnh Long tham gia ngày hội việc làm năm 2019, với chủ đề gắn kết dạy nghề- việc làm- xuất khẩu lao động.
Sinh viên, học sinh tỉnh Vĩnh Long tham gia ngày hội việc làm năm 2019, với chủ đề gắn kết dạy nghề- việc làm- xuất khẩu lao động.

Tháng 5/2020, trong chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội họp trực tuyến nghe trình bày tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

Dự thảo luật có 6 nhóm chính sách sửa đổi, bổ sung cơ bản. Sau khi rà soát chỉnh sửa, dự thảo luật gồm 8 chương với 79 điều (giảm 1 điều so với hiện hành, bãi bỏ 8 điều, bổ sung mới 9 điều, sửa đổi bổ sung khoảng 70 điều của luật hiện hành).

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được sửa đổi nhằm giải quyết các chính sách mà Chính phủ đã trình Quốc hội trước đây; đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ công tác này trong bối cảnh hiện nay.

Tin, ảnh: MINH THÁI