Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác giải quyết án

Cập nhật, 14:44, Thứ Năm, 09/01/2020 (GMT+7)

Ngày 9/1/2020, TAND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2020.

Thẩm phán TAND tối cao Tống Anh Hào- nguyên Phó Chánh án TAND tối cao trao cờ thi đua cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Thẩm phán TAND tối cao Tống Anh Hào- nguyên Phó Chánh án TAND tối cao trao cờ thi đua cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2019, tỷ lệ giải quyết các vụ án hình sự, vụ việc dân sự và yêu cầu áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa đều vượt chỉ tiêu đề ra.

Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018. Theo đó, TAND hai cấp đã thụ lý tổng số 8.037 vụ việc, giải quyết 7.302 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,9%.

Về chất lượng xét xử, Tòa án cấp tỉnh bị hủy án 8 vụ, chiếm tỷ lệ 0,99%; sửa án do lỗi khách quan 14 vụ. Tòa án cấp huyện bị hủy án 11,5 vụ (tỷ lệ 0,17%), 41 vụ bị sửa do lỗi chủ quan.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Quang Trung-  Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- đề nghị ngành tòa án trong thời gian tới tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, chặt chẽ, thống nhất các bộ luật, luật mới liên quan đến hoạt động của tòa án, đảm bảo phát huy hiệu quả trên thực tiễn; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến nhân dân.

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại án; giảm tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán; không để xảy ra các vụ oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ…

Tin, ảnh: TUYẾT NGA