Công tác bảo đảm ATTP phải được tăng cường, đây là trách nhiệm của toàn xã hội

Cập nhật, 20:39, Thứ Bảy, 11/01/2020 (GMT+7)

Sáng 11/1/2020, BCĐ liên ngành Trung ương về an toàn phẩm (ATTP) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về ATTP. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long có ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng các thành viên BCĐ ATTP tỉnh.
Thực phẩm bán xung quanh trường học luôn là nỗi lo của phụ huynh học sinh khi vấn đề ATVSTP đang được báo động.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam-Trưởng BCĐ liên ngành Trung ương về ATTP nhấn mạnh: Việc đảm bảo ATTP  là nhiệm vụ quan trọng có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống, sức khỏe của nhân dân.

Vì thế thời gian qua, với việc hoàn thiện thể chế, chính sách, tập trung nguồn lực  và sự vào cuộc của  cả hệ thống chính trị …việc đảm bảo ATTP trên phạm vi cả nước có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn phát triển mạnh mẽ , ý thức chấp hành pháp luật về ATTP của cộng đồng được nâng cao.

Năm 2019, toàn quốc ghi nhận 76 vụ ngộ độc thực phẩm làm gần 2.000 người mắc, 1.918 người đi viện và 8 trường hợp tử vong, giảm so với năm 2018. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay là sản xuất nhỏ lẻ (với trên 8 triệu hộ) với nhiều nguy cơ về ATTP, nhất là các thói quen, tập quán canh tác, sản xuất, mua bán, tiêu dùng nhỏ lẻ...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc tổ chức hội nghị khi còn gần 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nhằm quán triệt tinh thần bảo vệ quyền quan trọng của con người là sức khỏe, là mạng sống. Cấp ủy, chính quyền phải có trách nhiệm bảo vệ quyền cơ bản của người dân.

Đồng thời, nêu rõ không chỉ tuyên truyền, giáo dục, vận động mà phải xử lý nghiêm, hành chính hoặc hình sự, không bỏ qua bất cứ vụ việc vi phạm nào. Theo Thủ tướng, thời gian qua, nhờ xử lý quyết liệt, mạnh tay mà nhiều vấn đề nóng, bức xúc về ATTP như sử dụng hóa chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật… đã hạ nhiệt.

Thủ tướng nêu rõ, quyền tiếp cận thực phẩm an toàn là quyền cơ bản của con người. Công tác bảo đảm ATTP phải được tăng cường, đây là trách nhiệm của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan chức năng;…

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN