Tạo việc làm mới và xuất khẩu lao động đều tăng hơn 8%

Cập nhật, 10:00, Thứ Ba, 10/12/2019 (GMT+7)

 

Xuất khẩu lao động của tỉnh Vĩnh Long năm 2019 vượt kế hoạch và là 1 trong 3 tỉnh ở ĐBSCL đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài vượt mức 1.000 người.
Xuất khẩu lao động của tỉnh Vĩnh Long năm 2019 vượt kế hoạch và là 1 trong 3 tỉnh ở ĐBSCL đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài vượt mức 1.000 người.

Năm 2019, có 27.490 lao động của tỉnh được tạo việc làm mới, tăng 8,48% so chỉ tiêu 20.000 lao động cần tạo việc làm mới.

Trong số đó, các địa phương và ngành chức năng đã tạo việc làm trong nước cho 25.775 lao động và đưa đi xuất khẩu 1.715 lao động, đều vượt kế hoạch và cùng tăng hơn 8% so năm 2018.

Trong năm, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Vĩnh Long phối hợp tổ chức hơn 100 cuộc tuyên truyền, thông tin, tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động cho trên 10.500 lượt lao động, người dân trong tỉnh.

Các cơ quan liên quan đã hỗ trợ 1.100 lao động vay vốn 30,7 tỷ đồng để tạo việc làm từ nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm; hỗ trợ người lao động vay vốn đi xuất khẩu lao động theo chủ trương của tỉnh với 332 lao động vay hơn 24,9 tỷ đồng; hỗ trợ chi phí ban đầu cho lao động tham gia xuất khẩu.

Năm 2020, một trong các chỉ tiêu chủ yếu ngành đề ra là sẽ tạo thêm việc làm mới cho 20.200 lao động; trong đó xuất khẩu 1.640 lao động.

Tin, ảnh: MINH THÁI