Phát huy vai trò sư sãi Khmer trong củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Cập nhật, 21:19, Thứ Hai, 09/12/2019 (GMT+7)

Ngày 9/12/2019, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Nhiệm kỳ qua, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động các sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác dân tộc, tôn giáo được đặc biệt quan tâm, mức sống của đồng bào dân tộc được nâng lên. Bên cạnh đó, hội đã vận động đóng góp hơn 7,2 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt các hoạt động từ thiện- xã hội.

Ông Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh- trao bằng khen của UBND tỉnh và giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Ông Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh- trao bằng khen của UBND tỉnh và giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- Bùi Văn Nghiêm đề nghị Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách về phát triển kinh tế, xã hội trong đồng bào dân tộc; xây dựng phong trào xã hội học tập nhằm nâng cao trình độ dân trí trong đồng bào dân tộc, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer.

BCH Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh nhiệm kỳ 2019- 2024 gồm 29 vị. Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch hội. Dịp này, 14 tập thể và 20 cá nhân được khen thưởng về thành tích trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin, ảnh: THÚY- NGA