UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11

Cập nhật, 14:46, Thứ Tư, 27/11/2019 (GMT+7)

Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11, đánh giá tình hình kinh tế- xã hội và bàn phương hướng tháng 12.

Tháng 11, nhiều chỉ tiêu kinh tế có mức tăng trưởng cao so cùng kỳ. Trong đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 2,8% so tháng trước và tăng 11,95% so cùng kỳ.

Nhiều ngành có mức tăng mạnh như: may mặc, chế biến thực phẩm, điện, giấy và các sản phẩm từ giấy,… Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 54,46 triệu USD, tăng 25,93% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 681 tỷ đồng, nâng lũy kế từ đầu năm đến nay đạt hơn 6.500 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 11, tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 2.200 lao động, nâng lũy kế từ đầu năm đến nay có hơn 27.000 lao động được giải quyết việc làm, đạt 137,45% kế hoạch năm, trong đó có hơn 1.700 trường hợp lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, sạt lở. Tỷ lệ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công đạt thấp so kế hoạch năm. Một số loại tội phạm tăng, số người chết vì tai nạn giao thông vẫn còn cao.

Ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh yêu cầu ngành chuyên môn tập trung khống chế dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đảm bảo nguồn cung vào thời điểm cuối năm.

Đồng thời, các sở, ngành khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thu hút nguồn nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư, giải ngân vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản. Hoàn chỉnh chương trình, kế hoạch tổ chức Festival Lúa gạo Việt Nam lần IV- Vĩnh Long, sắp diễn ra vào giữa tháng 12/2019.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH