Họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Cập nhật, 14:21, Thứ Ba, 26/11/2019 (GMT+7)

Sáng 26/11/2019, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989- 6/12/2019).

Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại quá trình ra đời, xây dựng và phát triển của Hội CCB Việt Nam cùng những kết quả nổi bật trong 30 năm qua của Trung ương hội và Tỉnh hội.

Thời kỳ mới thành lập, tỉnh Vĩnh Long có 72 tổ chức cơ sở Hội CCB với trên 3.000 hội viên, đến nay toàn hội có 148 hội cơ sở với gần 16.200 hội viên. Những năm đầu, toàn hội có trên 30% hộ nghèo, 35% hộ khó khăn về nhà ở.

Đến nay chỉ còn 0,75% hộ nghèo, nâng mức khá giàu lên gần 69,4%; tỷ lệ hộ khó khăn về nhà ở còn 0,53%, hội phấn đấu đến cuối năm 2020 cơ bản không còn hội viên nghèo, khó khăn về nhà ở.

Nét mới của phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững là: năm 2018, CLB sản xuất kinh doanh hiệu quả của hội được thành lập với 186 thành viên. Tuy mới ra đời nhưng CLB đã tỏ rõ sức sống, tràn đầy niềm tin “đoàn kết, hợp tác phát triển, nghĩa tình đồng đội”.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý, thời gian tới cần tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát động mỗi cán bộ, hội viên tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là thực hiện tốt phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình tiên tiến, tạo động lực để mỗi cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI