10 năm: quy mô dân số Vĩnh Long cơ bản ổn định

Cập nhật, 21:04, Thứ Năm, 14/11/2019 (GMT+7)

+ Dân số tỉnh Vĩnh Long là 1.022.791 người

Tại thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019, tổng dân số của tỉnh Vĩnh Long là 1.022.791 người, chiếm 1,06% dân số cả nước. Trong đó, nam chiếm 49,27%, nữ chiếm 50,73%. Đó là thông tin tại hội nghị tổng kết Tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở năm 2019 vào chiều 14/11/2019.

Kết quả sơ bộ TĐT năm 2019 cho thấy, trải qua 10 năm, quy mô dân số Vĩnh Long cơ bản vẫn ổn định, tốc độ tăng dân số giảm nhẹ do di cư ngoài tỉnh gia tăng. Tỉnh chiếm vị trí 41/63 tỉnh- thành trong cả nước về quy mô dân số, mật độ dân số của tỉnh là 670 người/km2.

Nhờ tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục nên trình độ dân trí được cải thiện, hầu hết trẻ trong độ tuổi đi học được đến trường; đa số các hộ dân cư đều có nhà ở và chủ yếu có nhà ở kiên cố và bán kiên cố; diện tích bình quân đầu người năm 2019 của Vĩnh Long là 24,9 m2/người;...

Bên cạnh những mặt tích cực, kết quả sơ bộ TĐT 2019 cho thấy, dân số của tỉnh 10 năm qua tăng trưởng âm. Đây là một khó khăn, thách thức của tỉnh trong khi cơ cấu dân số bước vào ngưỡng già hóa, dân số sụt giảm sẽ ảnh hưởng đến quy mô và chất lượng nguồn nhân lực trong tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung lưu ý: Các ngành có liên quan biên soạn và công bố số liệu chính thức để tham mưu cho tỉnh đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội giai đoạn 2015- 2020 và xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Đối với các ngành, địa phương cần sử dụng thống nhất số liệu này nhằm phục vụ cho đơn vị mình nhằm tăng tính hiệu quả của số liệu từ cuộc TĐT.

THÚY QUYÊN