Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới

Cập nhật, 16:29, Thứ Ba, 15/10/2019 (GMT+7)

Xây dựng tỉnh- thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc là một chủ trương xuyên suốt, mang tính chiến lược quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 28 về tiếp tục xây dựng các tỉnh- thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức triển khai đồng bộ bằng nhiều giải pháp cụ thể, mang lại hiệu quả tích cực.

Bộ đội hành quân dã ngoại kết hợp công tác dân vận, giúp địa phương xây dựng nông thôn mới
Bộ đội hành quân dã ngoại kết hợp công tác dân vận, giúp địa phương xây dựng nông thôn mới

Theo Đại tá Trần Hoàng Quân- Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc kiện toàn hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh và thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về quốc phòng- an ninh cho các đối tượng.

Nổi bật là công tác huấn luyện kết hợp dã ngoại giúp dân, làm công tác dân vận, từ đó xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả như: lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, Tết quân dân,… Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân với dân, xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân”, xây dựng KVPT ngày càng vững chắc.

Trong công tác xây dựng lực lượng, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ban hành Nghị quyết 522 về việc thực hiện Kết luận số 41 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá về nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; nâng cao chất lượng huấn luyện tổng hợp các lực lượng; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Số liệu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho thấy, hàng năm huấn luyện lực lượng thường trực đạt 100%, dân quân tự vệ đạt trên 95% và dự bị động viên đạt trên 98%. Đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm luôn đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng ngày càng cao, nhất là về trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật.

Song song, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền hướng nghiệp cho học sinh các trường THPT. 10 năm qua, có 219 em trúng tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội.

Thượng tá Nguyễn Văn Tám- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Vĩnh Long- cho biết, giai đoạn 2009- 2019, cơ quan quân sự thành phố đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cấp ủy, người chỉ huy gắn với việc xây dựng KVPT, xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết, đẩy mạnh công tác dân vận, kiện toàn hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh các cấp,…

Cũng trong thời gian qua, lực lượng dự bị động viên thành phố đã biên chế 100% đầu mối. Việc đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên đảm bảo chặt chẽ và thường xuyên phối hợp với các đơn vị nhận nguồn phúc tra, sắp xếp đủ biên chế, đúng chuyên nghiệp quân sự, gọn địa bàn.

Lực lượng vũ trang thành phố tổ chức nâng cao hiệu quả 3 khâu đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện, chuyển biến vững chắc về kỷ luật, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị. Hàng năm, huấn luyện lực lượng thường trực trên 98,8%, dân quân tự vệ và dự bị động viên đạt 100%.

Ngoài ra, thành phố đã tổ chức 32 cuộc diễn tập KVPT và chiến đấu phòng thủ, giao quân đạt 100% chỉ tiêu với chất lượng ngày càng cao. Trong công tác tuyển sinh quân sự, có 33 em trúng tuyển vào các trường trong quân đội.

Bên cạnh công tác xây dựng lực lượng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, theo báo cáo của UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân vừa qua, giai đoạn 2009- 2019, toàn tỉnh đã tổ chức 310 cuộc diễn tập KVPT, trong đó có 2 cuộc cấp tỉnh, 22 cuộc cấp huyện, còn lại là diễn tập cấp xã.

Diễn tập khu vực phòng thủ giúp nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền.
Diễn tập khu vực phòng thủ giúp nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền.

Qua diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý và điều hành của chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang. Từ đó, rèn luyện được bản lĩnh, khả năng tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến và làm cơ sở để hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến, cũng như tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung cho công tác xây dựng và hoạt động của KVPT tỉnh.

Cũng tại hội nghị này, UBND tỉnh đưa ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đối với công tác xây dựng KVPT, tỉnh xác định sẽ tiếp tục xây dựng các tiềm lực trong KVPT, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh, trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội gắn chặt với quy hoạch thế trận quân sự KVPT, các dự án kinh tế kết hợp quốc phòng phải đảm bảo tính “lưỡng dụng”, tức là phải đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội thời bình và đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng thời chiến.

Cơ quan quân sự đã thể hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH