Cần nâng phụ cấp cán bộ làm công tác trẻ em ở cơ sở

Cập nhật, 18:42, Thứ Ba, 10/09/2019 (GMT+7)

Sáng 10/9/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long do ông Lưu Thành Công- Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội làm trưởng đoàn đến giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em" tại xã Trung Thành (Vũng Liêm).

Theo UBND xã Trung Thành, từ năm 2015 đến 6/2019, toàn xã có 6 trẻ em bị xâm hại, trong đó có 3 trẻ bị XHTD dẫn đến 1 trẻ có thai và 1 trẻ phải bỏ học. Nguyên nhân của tình trạng XHTD do gia đình thiếu sự quan tâm trẻ, các em quen biết nhau qua mạng xã hội dẫn trẻ quan hệ tình dục đồng thuận, thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản.

Hiện xã còn 38 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thời gian tới xã tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về XHTD trẻ em và hậu quả của nó, đặc biệt tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer; giáo dục ý thức cảnh giác, phát hiện sớm, tự phòng ngừa các hoạt động XHTD và hỗ trợ tư vấn pháp lý cần thiết. Cha mẹ quan tâm, chia sẻ trang bị cho con biết cách bảo vệ cơ thể mình, phòng ngừa XHTD...

Nhân dịp này, UBND xã Trung Thành kiến nghị đến đoàn giám sát nâng phụ cấp cán bộ làm công tác trẻ em và bố trí kinh phí để tăng cường công tác tuyên truyền phòng tránh XHTD trẻ em...

Để công tác phòng chống xâm hại trẻ em đạt hiểu quả, ông Lưu Thành Công đề nghị xã Trung Thành tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tăng nhận thức toàn diện công tác bảo vệ trẻ em, có hiểu biết về pháp luật. Ngoài ra, xã nắm chắc đối tượng trẻ em có nguy cơ xâm hại trên địa bàn để có giải pháp giúp các em thoát khỏi nguy cơ này; quan tâm, kịp thời can thiệp trẻ em bị xâm hại...

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN