Dự báo xu thế thời tiết đến ngày 30/6

Cập nhật, 14:56, Thứ Hai, 24/06/2019 (GMT+7)

Theo Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, từ nay đến cuối tháng 6, thời tiết trong tỉnh chịu tác động chính bởi hoạt động của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh kết hợp với rìa phía Bắc của rãnh áp thấp xích đạo, trên cao là sự chi phối của hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới Tây Thái Bình Dương.

Thời tiết trong tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa giông từ rải rác đến nhiều nơi, đêm có mưa từ vài nơi đến rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu trong thời kỳ đầu và thời kỳ giữa. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thời kỳ cuối, có xu hướng giảm mưa.

Nhiệt độ trung bình ở mức cao hơn so với trng bình nhiều năm cùng thời kỳ. Cụ thể, nhiệt độ trung bình 27,5- 28,5 độ C, cao nhất 34- 35 độ C, thấp nhất 24- 25 độ C. Lượng mưa khoảng 30- 70mm, xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

LÊ SƠN