Họp mặt trên 500 cán bộ, giáo viên, học viên Trường Công nông

Cập nhật, 18:31, Thứ Bảy, 11/05/2019 (GMT+7)

Hướng tới kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019) và 50 năm thực hiện di chúc của Bác, sáng 11/5, tại Hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long, Hội Cựu giáo chức phối hợp với Sở GD- ĐT tổ chức họp mặt các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên đã công tác, học tập tại Trường Bổ túc văn hóa thanh niên Công nông (còn gọi là Trường Công nông) Vĩnh Long, Cửu Long qua các thời kỳ.

Buổi họp mặt có trên 800 đại biểu tham dự.
Buổi họp mặt có trên 500 đại biểu tham dự.

Đến dự có đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; đồng chí Trần Trí Dũng- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Trà Vinh và trên 500 cán bộ, nhân viên, giáo viên, học viên Trường Bổ túc văn hóa Công nông.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang trao quà lưu niệm cho giáo viên Trường Công nông.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang trao quà lưu niệm cho giáo viên Trường Công nông.

 

NGND.TS Đặng Quỳnh Mai và nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thạch Dư trao quà lưu niệm cho giáo viên Trường Công nông.
NGND.TS Đặng Quỳnh Mai và nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thạch Dư trao quà lưu niệm cho giáo viên Trường Công nông.

Tại buổi họp mặt, NGND.TS Đặng Quỳnh Mai- nguyên Thứ Trưởng Bộ GD- ĐT, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Vĩnh Long đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển của trường.

Trong đó khẳng định, chủ trương đào tạo học sinh Công nông của Tỉnh ủy Vĩnh Long trong kháng chiến cũng như sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng của tỉnh Cửu Long là sự nghiêm túc thực hiện theo di chúc và tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo thế hệ cách mạng cho đời sau.

Với hơn 18 năm hoạt động, trường có vai trò hết sức trọng, là một trong những địa điểm đào tạo, cung cấp cán bộ, trí thức cho cơ quan Đảng, Nhà nước không chỉ riêng tỉnh Cửu Long mà cho cả nước. Trường đào tạo, nâng  cao trình độ học vấn cho hàng ngàn đảng viên, cán bộ công- nông, con em cán bộ, liệt sĩ, thương bệnh binh trên địa bàn tỉnh.

Rất nhiều người trong số này trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; là những tri thức, nhà khoa học, nhiều người đã và đang giữ các chức vụ chủ chốt trong các cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội ở Trung ương và địa phương.

Buổi họp mặt đã mang đến niềm vui, sự xúc động sâu sắc cho bao thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh của trường. Đây cũng là dịp để quý thầy cô giáo, nhân viên, học viên của nhà trường cùng nhau gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm công tác, học tập, rèn luyện, sinh hoạt  dưới mái trường đã đi vào lịch sử.

Những cái bắt tay, quây quần thăm hỏi trong niềm vui và xúc động.
Những cái bắt tay, quây quần thăm hỏi trong niềm vui và xúc động.

 

 

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón cũng gởi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo của trường; những đóng góp quý báu của thầy cô trong suốt quá trình hình thành và phát triển của trường đã góp phần nâng chất lượng ngành giáo dục, thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quê hương.

“Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của trường với nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, với những đóng góp quan trọng cho tỉnh nhà, chúng ta thấy rõ tầm nhìn và quan điểm mang ý nghĩa chiến lược của Đảng, sự lãnh đạo và vận dụng linh hoạt của Tỉnh ủy Cửu Long về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị nguồn nhân lực trước mắt và lâu dài để xây dựng quê hương. Đây là một bài học quý báu cho công tác giáo dục và đào tạo, nhất là việc bồi dưỡng đội ngũ để phát triển tỉnh Cửu Long trước kia và Vĩnh Long- Trà Vinh sau này”- Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón nhấn mạnh.

Thành lập Ban liên lạc Trường bổ túc văn hóa Công nông Cửu Long do ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (thứ 5, từ phải sang) làm Trưởng ban.
Thành lập Ban liên lạc Trường bổ túc văn hóa Công nông Cửu Long do ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (thứ 5, từ phải sang) làm Trưởng ban.

Với mong muốn kết nối các thầy cô giáo, nhân viên, cựu học viên của trường, tạo điều kiện thuận lợi thường xuyên gặp gỡ, hỗ trợ, động viên nhau trong cuộc sống, tại buổi họp mặt đã ra mắt thành lập Ban liên lạc Trường bổ túc văn hóa Công nông Cửu Long do ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long làm trưởng ban. 

Tin, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN