Đề phòng mặn bất thường do triều cường

Cập nhật, 05:48, Thứ Ba, 21/05/2019 (GMT+7)

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng- Thủy văn quốc gia, trong tháng 5, nhiệt độ bình quân cao hơn 1- 1,5 độ C so với cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa trong tháng phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10- 30%. Từ tháng 6 đến tháng 10, tổng lượng mưa mới ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Thời điểm bắt đầu mùa mưa có khả năng muộn hơn. Riêng từ nay đến khoảng 25/5, thời điểm chiều tối thường có mưa rào và giông rải rác.

Các vùng cặp sông Tiền và sông Hậu có thể bị ảnh hưởng bởi triều cường trong tháng 5. Đến thời điểm hiện tại, nguồn nước được xem là đảm bảo cho vùng giữa ĐBSCL nhưng cần đề phòng ảnh hưởng mặn bất thường do triều cường, khi lấy ngọt hoặc tưới cho cây trồng cần kiểm tra kỹ độ mặn, nhất là đối với cây ăn trái. Vùng giáp ranh với mặn cần theo dõi chặt chẽ chất lượng nước.

LÊ SƠN