Quý 1: Gần 2.000 người chết do tai nạn giao thông.

Cập nhật, 14:55, Thứ Tư, 24/04/2019 (GMT+7)

Quý 1/2019 (tính từ ngày 16/12/2018 đến 15/3/2019), cả nước xảy ra 4.030 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 1.905 người, bị thương 3.141 người; trong đó có 7 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm chết 29 người, bị thường 29 người.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long.

Sáng 24/42019, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến công tác đảm bảo trật tự ATGT quý 1/2019 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp quý 2/2019.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình- Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia biểu dương các ban, ngành, đoàn thể, các tỉnh- thành đã tham gia nhiệt tình công tác tuyên truyền ATGT, đặc biệt ngành công an đã thực hiện nhiều giải pháp ngăn chặn TNGT giảm trên 10% cả 3 tiêu chí.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người, trong đó có vụ do người có nồng độ cồn gây ra. Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung mổ xẻ nguyên nhân xảy ra TNGT và nêu giải pháp kéo giảm TNGT trong thời gian tới.

Trong quý 2, Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra công tác vận tải; ngăn chặn việc chở hàng cấm và vật liệu dễ cháy nổ trên xe khách. Khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ người lái xe, kiểm tra khi có dấu hiệu ma túy.

Thông tin về trường hơp bị thu giữ giấy phép lái xe để tránh trường hợp xin cấp lại trong thời gian bị tạm giữ giấy phép lái xe. Lực lượng cảnh sát giao thông cần tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; đặc biệt chú ý đến trường hợp có nồng độ cồn, ma túy lái xe tham gia giao thông…

Tin, ảnh: HÙNG HẬU