Y tế- một năm đầu tư và phát triển

Cập nhật, 08:02, Thứ Tư, 06/02/2019 (GMT+7)

Trong năm qua, ngành y tế tỉnh nhà được ghi nhận là có nhiều đổi thay tích cực. Đó là sự hình thành và phát triển của mạng lưới y tế tư nhân; là đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hệ thống y tế công lập; là các kỹ thuật y tế chuyên sâu được thực hiện, chuyển giao mà các bệnh viện tư nhân và bệnh viện tỉnh trên địa bàn đem lại cho người dân, nhằm chăm sóc sức khỏe nhân dân được tốt hơn.

Xã hội hóa, phát triển y tế tư nhân đồng hành với hệ thống y tế công lập sẽ đa dạng chọn lựa chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.
Xã hội hóa, phát triển y tế tư nhân đồng hành với hệ thống y tế công lập sẽ đa dạng chọn lựa chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.

 Một năm với nhiều bệnh viện ngàn tỷ, ngàn giường

Tháng 3/2018, trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ khánh thành khu 9 tầng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 968 tỷ đồng, gồm 20 khoa phòng và các hạng mục phụ, công suất 600 giường bệnh. Theo bệnh viện, tính luôn cơ sở cũ, bệnh viện đạt 800 giường bệnh.

Tháng 7/2018, một trong các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân quy mô hiện đại bậc nhất đồng bằng, Bệnh viện Đa khoa Triều An Loan Trâm (xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) khánh thành đi vào hoạt động.

Được đầu tư hơn 800 tỷ đồng, bệnh viện có quy mô 500 giường đạt chuẩn, 6 phòng mổ hiện đại, khu điều trị VIP cùng trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến... được kỳ vọng cùng hệ thống y tế công đa dạng chăm sóc sức khỏe người dân các địa phương.

Tháng 10/2018, sau 2 tháng đưa vào hoạt động, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á- Vĩnh Long (Phường 9- TP Vĩnh Long) chính thức khánh thành với quy mô 10 tầng, tổng mức đầu tư 1.150 tỷ đồng.

Với mong muốn đem đến dịch vụ kỹ thuật y tế chất lượng cao cho người dân, bệnh viện triển khai 28 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, gồm cả chuyên khoa sâu như can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim hở, mạch máu, thần kinh- sọ não. Theo kế hoạch, bệnh viện cho biết có thể đáp ứng gần 1.200 giường bệnh nội trú.

Ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long- cho rằng xã hội hóa y tế, trong đó phát triển y tế tư nhân đồng hành với y tế công lập trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ đặt ra cho ngành y tế, hướng tới đa dạng sự chọn lựa của người dân trong chăm sóc sức khỏe.

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á- Vĩnh Long, Bệnh viện Đa khoa Triều An Loan Trâm là các bệnh viện tư nhân lớn ở tỉnh, được kỳ vọng sẽ phát triển thành trung tâm y tế lớn ở cửa ngõ Vĩnh Long và cả vùng ĐBSCL, góp phần vào chăm sóc sức khỏe chất lượng cho người dân và sự phát triển ngành y tế.

Dự khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói bệnh viện mới chỉ có “vỏ” mà chưa có “ruột” hiện đại và đồng ý chương trình giai đoạn 2 vốn ODA của Áo, coi đó là dự án cấp bách cần đầu tư.

“Vỏ tốt, ruột tốt và phải có con người tốt thì mới có bệnh viện tốt”- Thủ tướng đã chỉ rõ và cho rằng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục quan tâm để nâng chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân địa phương trong thời gian tới.

Đi đến niềm tin

Bệnh viện Đa khoa Triều An Loan Trâm thăm khám cho bệnh nhân có thẻ BHYT. Ảnh: THÚY QUYÊN
Bệnh viện Đa khoa Triều An Loan Trâm thăm khám cho bệnh nhân có thẻ BHYT. Ảnh: THÚY QUYÊN

Vừa sang tết năm rồi, anh Hoàng Minh (32 tuổi, xã Trường An- TP Vĩnh Long) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh với vết thương ngực sâu, thủng tim. Sau cấp cứu, các bác sĩ tiến hành mở ngực, khâu tim nhĩ phải, cầm máu. Ca mổ thành công, bệnh nhân sau đó được chăm sóc hồi phục.

Anh Chí Tâm có giữ số điện thoại của bác sĩ đã phẫu thuật cho mình. Lúc vợ sinh đứa con thứ hai, anh đã gọi báo tin vui cho bác sĩ với đầy lòng biết ơn. Đây là một trong nhiều ca bệnh đã được đội ngũ y- bác sĩ tận tình chăm sóc, vượt qua hiểm nghèo.

Bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Văn Hùng- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết đang đẩy mạnh triển khai đề án bệnh viện tỉnh làm vệ tinh của 4 bệnh viện trung ương và tuyến cuối ở TP Hồ Chí Minh, tương ứng với từng lĩnh vực: Thống Nhất (tim mạch), Chợ Rẫy (ngoại khoa), Từ Dũ (sản khoa), Nhi Đồng 1 (nhi khoa), theo đề án đã được tỉnh phê duyệt. 

TS. bác sĩ Hồ Thị Thu Hằng- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh- cho biết, đến nay cơ bản đề án đảm bảo tiến độ. Mới đây bệnh viện tuyến trên về chuyển giao kỹ thuật thay khớp háng bán phần, toàn phần; hay gói gan- mật- tụy khi có bệnh nhân là mời tuyến trên về vừa chuyển giao kỹ thuật lẫn hỗ trợ điều trị.

Bác sĩ trẻ nhiều nhiệt huyết ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.
Bác sĩ trẻ nhiều nhiệt huyết ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

“Bác sĩ các bệnh viện ở trên về sẵn sàng cầm tay chỉ việc cho mình. Khó khăn là con người (bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên...) và trang thiết bị y tế hiện đại mình chưa đáp ứng đủ”- bác sĩ Đoàn Văn Hùng nhìn nhận và cho rằng đơn vị trong khó khăn vẫn tranh thủ nội lực để học hỏi các kỹ thuật y tế cao được chuyển giao, đồng thời rất cần thúc đẩy nhanh dự án ODA và nguồn ngân sách để đầu tư “nội thất” là trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ khám điều trị bệnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á- Vĩnh Long, bước đầu đơn vị cho biết điểm sáng nổi bật là phẫu thuật cấp cứu sọ não và can thiệp tim mạch cấp cứu. Sau gần 2 tháng hoạt động, bệnh viện cứu sống hơn 20 ca chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông.

Tương tự, hơn 100 bệnh nhân quanh vùng vào viện đã ngưng tim, rối loạn nhịp nặng đã được can thiệp đặt stent và điều trị thành công.

Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân, cần có sự đầu tư phối hợp giữa cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và nguồn nhân lực y tế. 

Cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, nhân lực đầy đủ và có chuyên môn cao sẽ tạo sức bật trong chăm sóc sức khỏe. Từ đó, xây niềm tin nơi người bệnh và cả cộng đồng. 

Bài, ảnh: MINH THÁI