Trường ĐH Cửu Long chính thức công bố chuyển từ loại hình dân lập sang tư thục

Cập nhật, 15:23, Thứ Năm, 21/02/2019 (GMT+7)

 

TS. Trần Văn Rón- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi loại hình Trường ĐH Cửu Long từ dân lập sang tư thục.
TS. Trần Văn Rón- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi loại hình Trường ĐH Cửu Long từ dân lập sang tư thục.

Ngày 21/2/2019, Trường ĐH Cửu Long tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc chuyển đổi từ loại hình dân lập sang tư thục; đồng thời, ra mắt hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban giám hiệu nhiệm kỳ 2018- 2023”.

Trường ĐH Cửu Long chính thức chuyển đổi từ trường ĐH dân lập sang loại hình ĐH tư thục theo Quyết định số 1293/QĐ-TTg ngày 2/10/2018. Trường ĐH Cửu Long là cơ sở giáo dục tư thục, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý của Nhà nước về giáo dục của Bộ GD- ĐT và chịu sự quản lý về lãnh thổ của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Hội đồng quản trị ra mắt, nhận quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công nhận hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2023.
Hội đồng quản trị ra mắt, nhận quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc công nhận hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2023.

Tại buổi lễ, hội đồng quản trị mới của nhà trường ra mắt với 10 thành viên, ông Lê Đức Hiện là chủ tịch. Ban giám hiệu có 3 thành viên, PGS.TS. Lương Minh Cừ làm hiệu trưởng, bí thư đảng ủy, ThS. Nguyễn Cao Đạt và TS. Nguyễn Thanh Dũng là phó hiệu trưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón cho rằng: Đây là điều kiện thuận lợi để Trường ĐH Cửu Long tiếp tục nâng cao vị thế và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy mong rằng, hội đồng quản trị, ban giám hiệu và toàn thể giáo viên Trường ĐH Cửu Long tiếp tục đoàn kết nhất trí, quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục.

PGS.TS Lương Minh Cừ  nhận quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận là hiệu trưởng trường.
PGS.TS Lương Minh Cừ nhận quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận là hiệu trưởng trường.

 

Hội đồng quản trị bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng.
Hội đồng quản trị bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng.

Sau hơn 19 năm thành lập, Trường ĐH Cửu Long đã có sự phát triển vượt bậc, cơ sở vật chất được đầu tư khang trang và được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. Đến nay, trường đã đào tạo cho xã hội khoảng 20.000 kỹ sư, cử nhân và hơn 400 thạc sĩ.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN