Vũng Liêm sẽ diễn tập phòng chống thiên tai cấp huyện năm 2019

Cập nhật, 07:30, Thứ Năm, 24/01/2019 (GMT+7)

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Vũng Liêm, năm 2018, thiên tai diễn biến phức tạp, bất ngờ gây thiệt hại tài sản, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân với tổng thiệt hại do thiên tai gây gần 5 tỷ đồng.

Cụ thể, thiệt hại do hỏa hoạn, lốc xoáy 33 trường hợp gây thiệt hại 866 triệu đồng. Trong năm, có 2 đợt mưa to kéo dài làm chết giống lúa vụ Thu Đông mới gieo sạ và diện tích hoa gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Đặc biệt, ảnh hưởng của đợt triều cường kết hợp mưa lớn đầu mùa đến nay toàn huyện sạt lở, tràn 94 đoạn đê bao và mặt đập xung yếu tổng chiều dài hơn 16.500m ảnh hưởng cây ăn trái, rau màu và cây lúa ở các xã.

Năm 2019, Vũng Liêm được chọn diễn tập cấp huyện và mỗi huyện- thị còn lại sẽ có từ 1- 2 xã diễn tập cấp xã. Việc thực hiện diễn tập sẽ sát với tình hình thực tế địa phương nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách và bán chuyên trách đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

SÔNG HẬU