Phấn đấu trên 95% cơ quan, doanh nghiệp không xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí

Cập nhật, 17:45, Thứ Năm, 10/01/2019 (GMT+7)

Chiều 10/1/2019, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Đồng chí Lê Thành Lượng- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao giấy khen các cá nhân xuất sắc trong hội thi Dân vận khéo chính quyền.
Đồng chí Lê Thành Lượng- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao giấy khen các cá nhân xuất sắc trong hội thi Dân vận khéo chính quyền.

Năm qua, công tác xây dựng Đảng trong đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên.

Trong năm, đã thành lập chi bộ cơ sở thuộc loại hình doanh nghiệp tư nhân, nâng tổng số có 42 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối với 1.683 đảng viên.

Tình hình sản xuất, kinh doanh của đa số doanh nghiệp có bước tăng trưởng khá, doanh thu đạt trên 19.900 tỷ đồng, tăng 15,28%; kim ngạch xuất khẩu gần 322 triệu USD, tăng 5,8%; ngành ngân hàng đã huy động nguồn vốn gần 21.800 tỷ đồng, tăng gần 11,4%; toàn khối đã giải quyết việc làm cho gần 30.000 lao động, trong đó lao động có việc làm mới là 4.470 người.

Đồng chí Lê Văn Thống- Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trao giấy khen các tập thể xuất sắc thực hiện tốt công tác đóng góp an sinh xã hội.
Đồng chí Lê Văn Thống- Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trao giấy khen các tập thể xuất sắc thực hiện tốt công tác đóng góp an sinh xã hội.

Trong năm, có 110 sáng kiến, cải tiến được công nhận với giá trị làm lợi 64,1 tỷ đồng và nhiều mô hình tiết kiệm làm lợi cho doanh nghiệp trị giá gần 95 tỷ đồng.

Năm 2019, Đảng ủy khối đề ra 9 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó có 75% trở lên các cơ quan, doanh nghiệp trong khối thực hiện đạt các chỉ tiêu chủ yếu nghị quyết đề ra, trong đó chú trọng đẩy mạnh hợp tác liên kết sản xuất kinh doanh; thành lập mới 1 tổ chức đảng loại hình doanh nghiệp tư nhân, kết nạp 70 đảng viên; phấn đấu trên 95% cơ quan, doanh nghiệp trong khối không xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI