Năm 2018, thiên tai gây thiệt hại hơn 66,7 tỷ đồng

Cập nhật, 17:24, Thứ Năm, 10/01/2019 (GMT+7)

Ngày 10/1/2019, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT và TKCN) tỉnh tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Triều cường cuối tháng 8âl “phá vỡ” chân rào tấn công vườn bưởi ở Mỹ Hòa (TX Bình Minh)
Triều cường cuối tháng 8âl “phá vỡ” chân rào tấn công vườn bưởi ở Mỹ Hòa (TX Bình Minh)

Năm 2018, toàn tỉnh không xảy ra hạn mặn trên diện rộng, bão- áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng trực tiếp. Tuy nhiên, gió mạnh, lốc xoáy, mưa lớn, sạt lở, triều cường… diễn biến thất thường.

Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm hơn 66,7 tỷ đồng. Trong đó, mưa lớn và triều cường cuối tháng 8, đầu tháng 9âl gây thiệt hại nặng nề nhất với hơn 32,6 tỷ đồng. Bên cạnh, toàn tỉnh xảy ra 221 điểm sạt lở, thiệt hại hơn 22,6 tỷ đồng…

Tổng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả hơn 107 tỷ đồng (Trung ương hỗ trợ 80 tỷ đồng, tỉnh hỗ trợ hơn 27,1 tỷ đồng).

Năm 2019, dự báo tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Các tháng đầu năm, Vĩnh Long có thể chịu ảnh hưởng lớn của hạn hán, xâm nhập mặn. Để chủ động phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, BCH PCTT và TKCN tỉnh triển khai phương hướng nhiệm vụ năm mới, trong đó, tập trung kế hoạch phòng chống hạn, xâm nhập mặn 6 tháng đầu năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Trần Hoàng Tựu chỉ đạo kiện toàn BCH PCTT các cấp, đảm bảo 100% xã, phường có kế hoạch PCTT; tăng cường tuyên truyền tập huấn kiến thức PCTT trong cộng đồng. Đồng thời, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, phương châm “Chủ động phòng, tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trường và có hiệu quả”.

Ông đặc biệt lưu ý công tác phòng, chống hạn mặn mùa khô. Theo đó, các địa phương cần lên kế hoạch để đảm bảo chủ động chống hạn, ngăn mặn an toàn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, đặc biệt ở 2 huyện Trà Ôn và Vũng Liêm.

Tin, ảnh: TUYẾT HIỀN