Khảo sát các mô hình nông nghiệp đô thị

Cập nhật, 14:47, Thứ Tư, 07/11/2018 (GMT+7)

Sáng 7/11/2018, ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND làm trưởng đoàn khảo sát các mô hình nông nghiệp đô thị trên địa bàn TP Vĩnh Long.

Đoàn khảo sát thực tế tại khu trồng nấm linh chi và bào ngư của HTX nông nghiệp công nghệ cao Tim Xanh.
Đoàn khảo sát thực tế tại khu trồng nấm linh chi và bào ngư của HTX nông nghiệp công nghệ cao Tim Xanh.

Theo đó, đoàn khảo sát mô hình nuôi trồng, kinh doanh các loại nấm của HTX nông nghiệp công nghệ cao Tim Xanh (Phường 3), mô hình nông nghiệp của Cơ sở sản xuất và kinh doanh Nam Long (Phường 5) và mô hình chuyển đổi cây trồng của gia đình anh Võ Văn Trang (xã Trường An).

Khảo sát thực tế khu vực trồng dưa lưới của Cơ sở sản xuất và kinh doanh Nam Long.
Khảo sát thực tế khu vực trồng dưa lưới của Cơ sở sản xuất và kinh doanh Nam Long.

 

Khảo sát thực tế mô hình chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao của gia đình anh Võ Văn Trang.
Khảo sát thực tế mô hình chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao của gia đình anh Võ Văn Trang.

Ông Lê Quang Trung đánh giá cao việc áp dụng khoa học kỹ thuật mang lại giá trị kinh tế cao của các mô hình nông nghiệp đô thị và ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh của các cơ sở, hộ gia đình.

Buổi chiều, đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Long về tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018 của Tỉnh ủy.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH