Giám sát thực tế doanh nghiệp tại huyện Long Hồ

Cập nhật, 14:49, Thứ Tư, 07/11/2018 (GMT+7)

Sáng 7/11/2018, đoàn giám sát của Tỉnh ủy về tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết năm 2018 của Tỉnh ủy do ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đến giám sát thực tế công ty TNHH  1TV Mỹ thuật Tây Long (ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu) và công ty TNHH Quốc Thảo (ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức) của huyện Long Hồ.

Ông Lữ Quang Ngời và các thành viên đoàn thăm hỏi, tìm hiểu tình hình hoạt động của Cty TNHH MTV Mỹ thuật Tây Long.
Ông Lữ Quang Ngời và các thành viên đoàn thăm hỏi, tìm hiểu tình hình hoạt động của Cty TNHH MTV Mỹ thuật Tây Long.

Công ty TNHH  1TV Mỹ thuật Tây Long chuyên thiết kế và sản xuất đồ chơi, đồ lưu niệm bằng gỗ, cung cấp cho thị trường hơn 10.000 sản phẩm/năm.

Hiện công ty tạo việc làm cho khoảng 10 lao động với mức lương trung bình 3,5- 7 triệu đồng/người/tháng.

Đoàn giám sát thực tế tại nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH Quốc Thảo.
Đoàn giám sát thực tế tại nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH Quốc Thảo.

Thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2005, Công ty TNHH Quốc Thảo chuyên sản xuất chế biến hàng nông sản xuất khẩu đi các thị trường Mỹ, Châu Âu, Ý… Công suất sản xuất trên 28 nghìn tấn/năm với đa dạng các mặt hàng nấm rơm, khóm, ổi, đu đủ, bắp non…

Ông Lữ Quang Ngời cùng các thành viên đoàn thăm hỏi tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh và động viên các công ty tiếp tục nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất và chăm lo đời sống cho người lao động để phát triển lâu dài, bền vững.

Đồng thời, đoàn ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp về chiến lược thương hiệu, nguồn vốn, nguyên liệu, lao động… để có các biện pháp hỗ trợ thích hợp.

Tin, ảnh: YẾN- NGA