TP Vĩnh Long: Huy động nguồn lực tiến lên đô thị loại II

Cập nhật, 19:54, Thứ Ba, 16/10/2018 (GMT+7)

Từ khi lên đô thị (ĐT) loại III từ năm 2009 đến nay, TP Vĩnh Long tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng, từng bước nâng cấp ĐT.

Vừa qua, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch nâng cấp, phát triển thành phố đạt ĐT loại II vào năm 2020 nhằm xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể, tập trung tối đa các nguồn lực triển khai hiệu quả các dự án phát triển kinh tế- xã hội...

Nội ô thành phố và cồn Chim đã được kết nối- thành phố ven sông càng duyên dáng.
Nội ô thành phố và cồn Chim đã được kết nối- thành phố ven sông càng duyên dáng.

Thời gian qua, hệ thống hạ tầng của thành phố được đầu tư theo hướng ngày càng hoàn chỉnh. Cụ thể, những mảnh vườn, khoảnh ruộng ngày nào, nhiều công trình kiến trúc mọc lên; nhiều tuyến đường được nâng cấp, chỉnh trang, đầu tư mới giúp hệ thống giao thông “kết nối phố”.

Cùng với đó, các dự án kè được thi công giúp “kiên cố hóa” bờ sông chống sạt lở, người dân thêm điểm vui chơi, thư giãn…

Nhìn chung, các công trình không chỉ “khoác áo mới” cho diện mạo ĐT mà còn “kéo theo”, mở ra nhiều cơ hội làm ăn, mua bán- góp phần phát triển kinh tế- xã hội.

Đó là các dự án: kè sông Cổ Chiên (từ Phường 5 đến cầu Mỹ Thuận); hạ tầng Khu Hành chính tỉnh và dân cư Phường 9; các đường Võ Văn Kiệt, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Thiệt,…

Gần đây là dự án Công viên Truyền hình; đường từ QL53 đến Võ Văn Kiệt; các công trình thuộc tiểu dự án nâng cấp TP Vĩnh Long…

Mới đây, TP Vĩnh Long vừa thông xe cầu Cồn Chim (Phường 9- TP Vĩnh Long) bắc qua sông Cái Cam. Từ đây, cù lao ngát xanh không còn bị chia cắt mà đã “kết nối máu thịt” với nội ô thành phố.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương, chiếc cầu vắt ngang 2 tuyến kè thuộc Phường 9 và xã Trường An còn góp phần tạo điểm nhấn duyên dáng hơn cho ĐT ven sông.

Sống ở cồn Chim, chị Nguyễn Thị Thủy bày tỏ vui mừng: “Cồn Chim ngày càng đẹp và phát triển hơn. Trước đây đường đất, mưa là lầy lội, lại không liền mạch và bị chia cắt với “đất liền”.

Bây giờ được làm kè, làm đường thông thương hết, nhà đẹp mọc lên ngày càng nhiều. Người dân phấn khởi nên lo chí thú làm ăn hơn”.

Phó Chủ tịch UBND xã Trường An Đỗ Thị Thu Kiều cho biết: Cồn Chim có hơn 300 hộ, đa số làm vườn (trồng hoa, bưởi, nhãn…) và chăn nuôi (heo, cá sấu...). Các hộ làm kinh tế khá hiệu quả, khu này đã được tỉnh quy hoạch khu du lịch sinh thái.

Vừa qua, cầu Vàm Trảng nối từ Khu du lịch Trường An qua cồn đã thông xe, mới đây, cầu Cồn Chim nối từ bờ Phường 9 sang cũng thông xe giúp đi lại, thông thương hàng hóa thuận tiện.

Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của thành phố cũng được quan tâm đầu tư. Có thể kể đến những điểm kết nối văn hóa cộng đồng, rèn luyện thể dục thể thao như: Quảng trường, Công viên thành phố, Công viên Sông Tiền, Trung tâm Văn hóa tỉnh…

Cùng với đó, hệ thống các công trình y tế được tập trung đầu tư từ vốn Trung ương và gần đây là nhiều công trình xã hội hóa đi vào hoạt động như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh xây mới thêm khối 9 tầng, Bệnh viện Xuyên Á, Bệnh viện Triều An- Loan Trâm, Bệnh viện Đa khoa TP Vĩnh Long, Bệnh viện Y dược cổ truyền…

Tỷ lệ cấp nước sạch toàn thành phố trên 99%, đường chính được chiếu sáng 100%; ngõ xóm được chiếu sáng trên 80%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đạt 91% và xử lý chôn lấp hợp vệ sinh đạt 100%.

Theo UBND thành phố, căn cứ các tiêu chí ĐT loại II, hiện thành phố cơ bản đạt khoảng 54/59 tiêu chuẩn của 5 bộ tiêu chí, đạt 86,96/100 điểm.

Tuy nhiên, còn một số tiêu chuẩn chưa đạt là: thu nhập bình quân đầu người, diện tích sàn nhà ở bình quân (tối thiểu 26,5m2 sàn/người, hiện đạt 22,22m2), diện tích đất giao thông (tối thiểu 11 m2/người, hiện đạt 10,5m2), đất cây xanh (tối thiểu 7 m2/người, hiện đạt 6,5m2), tỷ lệ vận tải hành khách công cộng (tối thiểu 10% dân số ĐT, hiện đạt 9,7%), tỷ lệ nước thải ĐT được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (hiện thành phố chưa được đầu tư).

Nhiều tuyến đường mới mở ra “kết nối phố”, tạo thuận lợi mua bán, phát triển kinh tế. Ảnh chụp đường Trần Đại Nghĩa.
Nhiều tuyến đường mới mở ra “kết nối phố”, tạo thuận lợi mua bán, phát triển kinh tế. Ảnh chụp đường Trần Đại Nghĩa.

Từ thực tế trên, bên cạnh hoàn thành, công bố điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2035 và tầm nhìn đến 2050, thành phố tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư.

Tập trung huy động, khai thác hiệu quả các nguồn vốn cho các dự án phát triển ĐT, các công trình giao thông trọng điểm tạo động lực phát triển như: đường Bờ Kinh (Tiến Thành), đường Võ Văn Kiệt, vành đai khu ĐT mới, đường thuộc khu du lịch sinh thái...

Ưu tiên đầu tư xây dựng và phát triển GD- ĐT thành phố thành trung tâm của tỉnh; xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa theo tiêu chuẩn ĐT loại II…

Cụ thể, củng cố, nâng chất các tiêu chuẩn đã đạt nhưng còn yếu và xây dựng mới 6 tiêu chuẩn còn thiếu. Trong đó, tập trung phát triển kinh tế, đầu tư phát triển hạ tầng, tạo nhiều việc làm để thu hút nhiều người đến sinh sống, làm việc…

Huy động các nguồn vốn, đẩy mạnh phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch và các ngành kinh tế mang lại giá trị cao, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp (tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao).

Bên cạnh, đẩy mạnh phát triển các khu nhà ở xã hội, lấp đầy các khu tái định cư, khu ĐT mới như: khu tái định cư Bắc Mỹ Thuận; Khu Hành chính tỉnh và dân cư Phường 9, khu vượt lũ Trường An…

Đồng thời, tranh thủ nguồn vốn đầu tư đối với dự án “Phát triển hạ tầng ĐT để thích ứng với biến đổi khí hậu TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long”.

Trong đó, ông Hồ Vũ Nam- Phó Chủ tịch UBND thành phố- cho biết: “Sẽ đẩy nhanh tiến độ đưa các xã lên phường bởi việc lên phường đóng góp quan trọng trong tiến trình ĐT hóa của thành phố, đồng thời góp phần đáng kể thực hiện các tiêu chí để đưa thành phố lên ĐT loại II”.

Giai đoạn 2017- 2020, thành phố dự kiến huy động đầu tư 11.688 tỷ đồng cho các công trình, dự án trọng điểm (trong đó, vốn xã hội hóa khoảng 3.970 tỷ đồng). Cụ thể, 3 dự án phát triển nhà ở (701 căn), 1 dự án thu gom xử lý nước thải, 2 dự án kè, gần 36km đường, 5 công viên, 2 công trình văn hóa thể dục thể thao; 3 công trình y tế. Đồng thời, xây dựng cụm công nghiệp và công viên nghĩa trang thành phố.

Bài, ảnh: SÔNG HẬU