Ra mắt CLB Cựu chiến binh, Cựu quân nhân sản xuất kinh doanh có hiệu quả

Cập nhật, 16:21, Thứ Ba, 11/09/2018 (GMT+7)

Sáng 11/9/2018, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị đại biểu công bố quyết định thành lập "CLB Cựu chiến binh, Cựu quân nhân sản xuất kinh doanh có hiệu quả tỉnh Vĩnh Long".

BCH, Ban chủ nhiệm CLB ra mắt và hứa hẹn.
BCH, Ban chủ nhiệm CLB ra mắt và hứa hẹn.

Với phương châm "Đoàn kết, hợp tác, phát triển, nghĩa tình đồng đội", BCH lâm thời có 19 đồng chí, trong đó có 4 đồng chí trong Ban chủ nhiệm và 15 ủy viên, do ông Võ Văn Lùng- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh làm chủ nhiệm.

Đây là tổ chức tự nguyện của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các mô hình kinh tế tập thể và kinh tế hộ gia đình của cựu chiến binh, cựu quân nhân.

CLB đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2019 phát triển thêm 50 hội viên. Từ năm 2020 phát triển 15- 20 hội viên, xây dựng 8/8 CLB cấp huyện. Đồng thời, phấn đấu khi có đủ điều kiện sẽ phát triển thành Hội Doanh nhân cựu chiến binh, cựu quân nhân cấp tỉnh.

Dịp này, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm (bên phải)- Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh trao tặng biểu trưng 2 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho hội.
Dịp này, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm (bên phải)- Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh trao tặng biểu trưng 2 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho hội.

Theo ông Võ Văn Lùng, hiện toàn hội có 30 doanh nghiệp, 10 HTX, 149 tổ hợp tác và hàng trăm cơ sở sản xuất kinh doanh của cựu chiến binh, cựu quân nhân. Tuy nhiên, hoạt động vẫn còn mang tính tự phát, thiếu liên kết, thiếu vốn và chưa thật sự bền vững, vì thế việc thành lập CLB là việc làm hết sức thiết thực.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI