Khảo sát việc triển khai xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp.

Cập nhật, 20:53, Thứ Sáu, 14/09/2018 (GMT+7)

Ngày 14/9/2018, đoàn công tác của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh, do ông Nguyễn Thành Nghiệp- Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách làm trưởng đoàn đã đến khảo sát, giám sát việc triển khai xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp tại các huyện Vũng Liêm và Long Hồ.

Khảo sát công trình thủy lợi xã Long An (Long Hồ).
Khảo sát công trình thủy lợi xã Long An (Long Hồ).

Tại mỗi địa phương, đoàn công tác đã khảo sát, giám sát thực trạng công trình thủy lợi, công tác phối hợp công bố, khảo sát thiết kế, giám sát kỹ thuật, giám sát đầu tư của cộng đồng, phối hợp giải phóng mặt bằng, giám sát của địa phương đối với quá trình thực hiện dự án, nghiệm thu công trình.

Trong đó chú trọng yếu tổ đảm bảo chất lượng công trình và năng lực phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Huyện Long Hồ hiện có 10 công trình thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp, trong đó có 3 công trình khởi công mới, 4 công trình chuyển tiếp, 3 công trình đã hoàn thành.

Theo đánh giá của UBND huyện thì công tác phối hợp giữa chủ đầu tư với địa phương rất tốt, trong quá trình thực hiện các dự án, nhất là phối hợp trong xử lý sự cố, xử lý mặt bằng, hỗ trợ áp giá đền bù tái định cư,…

Tuy nhiên trong khâu giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là dự án đê bao 4 xã cù lao.

Công trình cống hở ấp Trường Hội ( xã Trung Nghĩa- Vũng Liêm) đang được thi công.
Công trình cống hở ấp Trường Hội ( xã Trung Nghĩa- Vũng Liêm) đang được thi công.

Còn tại Vũng Liêm, từ  đầu năm 2017 đến tháng 8/2018, Sở Nông nghiệp- PTNT đã triển khai đầu tư 13 dự án, trong đó 4 dự án đang giai đoạn khảo sát, lập thiết kế dự án; 6 dự án đang thực hiện; 1 dự án hoàn thành và 2 dự án đang giải phóng mặt bằng.

Trong quá trình triển khai dự án, các địa phương còn gặp khó khăn trong việc phối hợp công bố, khảo sát thiết kế, giám sát kỹ thuật, giám sát đầu tư của cộng đồng giữa chủ đầu tư, địa phương và ban giám sát cộng đồng, khó khăn trong việc vận động người dân giải phóng mặt bằng giao cho đơn vị thi công.

Bên cạnh, năng lực của đơn vị thi công còn hạn chế nên một số dự án chậm tiến độ. Ban Giám sát cộng đồng đôi lúc hoạt động chưa đạt hiệu quả cao, chưa phát hiện kịp thời những thiếu sót trong công tác thi công, nghiệm thu công trình.

Tin, ảnh: LÊ SƠN