Vũng Liêm phát triển vườn bưởi da xanh đặc sản 1.290ha

Cập nhật, 10:30, Thứ Năm, 09/08/2018 (GMT+7)

Thời gian qua, huyện Vũng Liêm chú trọng chỉ đạo các địa phương thực hiện Đề án cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị kinh tế và mang tính bền vững.

Trong lĩnh vực trồng trọt, đạt kết quả khả quan, nhất phát triển vườn cây ăn trái theo hướng đặc sản và nâng cao chất lượng trái cây.

Trong đó đáng chú ý là bưởi da xanh diện tích phát triển nhanh và hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, nông dân trồng mới và cải tạo vườn kém hiệu quả chuyển sang trồng bưởi da xanh trên 1.290ha.

Có khoảng 75% diện tích bưởi da xanh đang cho trái. Nhìn chung trong khoảng 5 năm qua, giá trị trái bưởi da xanh tương đối ổn định.

Thời điểm giá trị cao nhất khoảng 60.000 đ/kg và thấp nhất là 35.000 đ/kg. Vườn bưởi da xanh 5 năm tuổi trở lên cho trên 200 triệu/ha/năm.

Để nông dân phát triển vườn cây ăn trái đúng hướng, hiệu quả cao và bền vững, ngành chuyên môn tỉnh kết hợp với huyện tổ chức xây dựng mô hình điểm ở một số xã, qua đó đầu tư cây trồng chất lượng cao và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân.

Ngoài ra, các mô hình sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết còn được hỗ trợ vay vốn để phát triển sản xuất theo hướng quy mô và trữ lượng sản phẩm lớn đáp ứng cho nhu cầu thị trường xuất khẩu.

Diện tích bưởi da xanh hầu như địa phương nào trong huyện cũng có, song tập trung nhiều nhất là 2 xã Thanh Bình, Quới Thiện. Nhờ trồng bưởi da xanh, nhiều hộ dân cải thiện được kinh tế và vươn lên khá, giàu.

ĐÀO NHIỄN (Vũng Liêm)