Áp thấp di chuyển mỗi giờ 10-15km, có khả năng mạnh thêm

Cập nhật, 11:38, Thứ Năm, 09/08/2018 (GMT+7)

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay trên khu vực tỉnh Lai Châu đã có mưa vừa, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 2 giờ qua (từ 0 - 2h ngày 9/8) tại Dào San (Phong Thổ) là 49mm. 

Vụ sạt núi xảy ra vào đầu giờ chiều 3/8, làm thiệt hại 4 ngôi nhà tại bản Sin Chải, xã biên giới Mù Sang, huyện Phong Thổ (Lai Châu) (Ảnh: Khắc Kiên)
Vụ sạt núi xảy ra vào đầu giờ chiều 3/8, làm thiệt hại 4 ngôi nhà tại bản Sin Chải, xã biên giới Mù Sang, huyện Phong Thổ (Lai Châu) (Ảnh: Khắc Kiên)

Dự báo, trong 1-3 giờ tới, trên khu vực tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa khoảng 20-30mm. 

Trong khoảng từ 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Lai Châu, đặc biệt là ở các huyện: Phong Thổ, Sìn Hồ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

** Áp thấp trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 1h ngày 9/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,7-16,7 độ Vĩ Bắc; 112,7-113,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. 

Đến 1h ngày 10/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,0-19,0 độ Vĩ Bắc; 111,0-112,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Đông Nam.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trong ngày và đêm 9/8 ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), có mưa rào và dông kèm gió giật mạnh cấp 8.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: cấp 1.

** Dự báo thời tiết trên các vùng trong cả nước:

Phía Tây Bắc bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 đến 34 độ, có nơi trên 34oC.

Phía Đông Bắc bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam ngày nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc sáng có mưa rào rải rác và có nơi có. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC.

Nam bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 70 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 35oC./.

Theo VOV